Nuôi lợn đất khuyến học, giúp bạn nghèo đến trường

(Dân trí) - Phong trào giúp bạn nghèo đến trường từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên của thầy và trò trường THCS Mỹ Thành. Tuy nhiên, để đổi mới hình thức, thu hút các em tham gia, nhiều năm nay, nhà trường đã phát động phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học”, không những đã giúp được nhiều bạn nghèo vững bước đi tìm con “chữ” mà còn góp phần quan trọng giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng của các em học sinh.

Nuôi lợn đất khuyến học, giúp bạn nghèo đến trường - 1
Cứ một năm 2 lần vào đầu năm học và sau Tết Nguyên đán Trường THCS Mỹ Thành lại phát động phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học” giúp đỡ bạn nghèo tới trường.
Cứ một năm 2 lần vào đầu năm học và sau Tết Nguyên đán Trường THCS Mỹ Thành lại phát động phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học” giúp đỡ bạn nghèo tới trường.

Gia đình thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, con đường tới trường của em Nguyễn Thị Oanh - học sinh lớp 7A, Trường THCS Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Nhưng bằng sự sẻ chia, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè từ phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” đã giúp em có điều kiện vững tin tới trường trường, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành một trong những học sinh ngoan, vượt khó học tập tốt của nhà trường.

Em Nguyễn Thị Oanh bày tỏ: “Em rất vui khi nhận được số tiền hỗ trợ của thầy cô và các bạn. Em sẽ dành số tiền này để mua sách vở, đồ dùng học tập. Em hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để vươn lên học giỏi, đáp ứng mong mỏi, sự quan tâm của thầy cô và các bạn đã dành cho em”.

Trường THCS Mỹ Thành hiện tại có 15 lớp với khoảng hơn 500 học sinh. Hàng năm, Ban giám hiệu lập kế hoạch thực hiện phương châm tiết kiệm những khoản chi không cần thiết để giúp các em học sinh nghèo bằng những hoạt động thiết thực. Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thấy được ý nghĩa và lợi ích của phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học” để cùng chia sẻ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các em trong trường thì người góp dăm nghìn, mười nghìn... để giúp đỡ những bạn khó khăn hơn. Không chỉ ở lễ phát động mà bằng sự sẻ chia, tấm lòng của mình cứ vào thứ 5 hàng tuần các em học sinh lại xếp hàng để chăm “lợn đất mau lớn”.
Các em trong trường thì người góp dăm nghìn, mười nghìn... để giúp đỡ những bạn khó khăn hơn. Không chỉ ở lễ phát động mà bằng sự sẻ chia, tấm lòng của mình cứ vào thứ 5 hàng tuần các em học sinh lại xếp hàng để chăm “lợn đất mau lớn”.
Các thầy giáo cô giáo mỗi người trích một ngày lương của mình để “nuôi lợn đất” giúp các em học sinh nghèo có điều kiện mua sách vở, bút mực...
Các thầy giáo cô giáo mỗi người trích một ngày lương của mình để “nuôi lợn đất” giúp các em học sinh nghèo có điều kiện mua sách vở, bút mực...

Cứ mỗi lớp học được nhà trường cấp cho một con lợn đất, cứ thứ 5 hàng tuần các thầy cô giáo và các em học sinh lại cùng nhau xếp hàng chăm sóc để lợn “mau lớn” trên tinh thần vui tươi, tự nguyện.

Em Nguyễn Thị Lan - học sinh lớp 7A, chia sẻ: “Để có tiền nuôi lợn đất thì em đã bớt một phần tiền ăn sáng của mình, dành một phần tiền lì xì, thu nhặt phế liệu gom bán góp quỹ nuôi heo. Em mong qua phong trào này sẽ chung tay giúp đỡ được nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn ở trường của mình có cơ hội vươn lên trong cuộc sống và có thể đến trường đi học như bao chúng bạn”.

Liên đội nhà trường chủ động đến từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng em, qua đó có những phần quà thiết thực giúp đỡ. Ngoài hỗ trợ dụng cụ học tập, các em học sinh nghèo còn được tặng áo, thực phẩm, gạo và các đồ dùng sinh hoạt gia đình.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài - Tổng phụ trách Đội trường THCS Mỹ Thành bày tỏ: “Phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học” được nhà trường duy trì hiệu quả từ gần 4 năm nay. Chúng đã vận dụng linh hoạt bằng nhiều hình thức để giúp đỡ các em học sinh nghèo đến trường như: Trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, miễn giảm tiền học phí, trao tặng học bổng, quà Tết…

Phong trào này thực sự đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Riêng năm học 2016 - 2017, nhà trường đã trích nguồn từ quỹ heo đất để giúp đỡ được 27 em học sinh vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đến trường”.

Các em góp chủ yếu là những đồng bạc lẻ, mười nghìn, năm nghìn, hai nghìn ... để sẻ chia với các bạn nghèo.
Các em góp chủ yếu là những đồng bạc lẻ, mười nghìn, năm nghìn, hai nghìn ... để sẻ chia với các bạn nghèo.

Thầy giáo Vũ Văn Trì - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Thành cho biết, Mỹ Thành là xã miền núi khó khăn nên con em học sinh nghèo còn nhiều lắm, vì vậy cùng với sự giúp đỡ của các cấp, ngành, thì chúng tôi càng phải có hành động thiết thực giúp đỡ học sinh nghèo trường mình. Nhà trường tổ chức phát động phong trào nuôi lợn đất đã nhiều năm nay và thực sự rất ý nghĩa.

Mỗi ngày 1 nghìn thôi tùy các em, cuối đợt chúng tôi chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và phụ trách đội mổ lợn và xét những học sinh thật xứng đáng để hỗ trợ. Tuy lượng tiền bé nhỏ thôi nhưng rất mong các em học sinh được giúp đỡ sẽ hiểu được tấm lòng thầy cô, các bạn và qua đó sẽ học tốt hơn, có được cuộc sống tốt hơn”.

Những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa trừ phong trào nuôi lợn đất của nhà trường đã giúp các em vươn lên để đến trường.
Những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa trừ phong trào nuôi lợn đất của nhà trường đã giúp các em vươn lên để đến trường.

Số tiền thu được từ phong trào nuôi lợn đất đã giúp cho nhiều em học sinh nghèo có điều kiện tới trường.
Số tiền thu được từ phong trào "nuôi lợn đất" đã giúp cho nhiều em học sinh nghèo có điều kiện tới trường.

Hiệu quả phong trào “Nuôi lợn đất khuyến học” ở Trường THCS Mỹ Thành mang lại không phải là ở số tiền nhiều hay ít, phần quà lớn hay nhỏ. Mà thông qua hoạt động này đã giúp các em học sinh của trường học được tinh thần tiết kiệm theo gương Bác Hồ, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đối với các em học sinh nghèo hiếu học.

Mong rằng không chỉ ở ngôi Trường THCS Mỹ Thành mà sẽ có thêm nhiều mô hình như thế này ở các địa phương khác để các em học sinh nghèo, khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ để các em có thêm động lực, cố gắng vươn lên trong học tập, mai sau trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Tuấn Nhung - Nguyễn Duy