NV2 các trường phía Nam: Cơ hội cho thí sinh Bắc

Dù điểm sàn có thể thấp hơn năm trước từ 1-2 điểm thì hầu hết các trường phía Nam, kể cả trường công lập, đều phải tính đến việc xét tuyển nguyện vọng 2.

Các trường đại học công lập ở các địa phương và các trường ngoài công lập như: ĐH Đà Lạt, ĐH Tiền Giang, ĐH An Giang, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Thủy sản Nha Trang, ĐH Tây Nguyên, ĐH dân lập Lạc Hồng, ĐH dân lập Ngoại ngữ -Tin học TPHCM, ĐH dân lập kỹ thuật công nghệ, ĐH bán công Tôn Đức Thắng, ĐH Mở- Bán công TPHCM, ĐH bán công Maketing..., số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 14 điểm trở lên chỉ bằng một nửa chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Như vậy, một nửa chỉ tiêu còn lại của các trường phải trông chờ vào “nguồn” thí sinh xét tuyển nguyện vọng 2.

 

Các trường công lập khác như: ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đều phải xét tuyển nguyện vọng 2 đối với một số ngành khó tuyển. Riêng ĐH Kinh tế TPHCM, do lấy điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành nên có thể sẽ không xét tuyển nguyện vọng 2.

 

Sẽ có rất nhiều thí sinh phía Bắc đạt điểm trên điểm sàn khá cao nhưng vẫn không trúng tuyển. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, không có nhiều thí sinh đạt điểm trên điểm sàn. Điều này cho thấy: Cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 2 ở các trường khu vực phía Nam đối với thí sinh phía Bắc là rất lớn. 

 

Theo Lý Thành Tâm, Minh Anh
Tiền Phong

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006