Ổ điện trong phòng học quá thấp, phụ huynh lo lắng

(Dân trí)-Một số phụ huynh ở Trường mầm non Hoa Sữa (Q.Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ lo ngại về khu nhà xây mới sắp đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do một số chi tiết của hạng mục thiết kế công trình chưa đảm bảo an toàn cho trẻ trong đó việc ổ điện rất thấp.

Theo phản ánh của phụ huynh, các phòng học mới có ổ điện rất thấp (cách mặt đất khoảng 30cm) trái với quy định là 1,2m. Điều này rất nguy hiểm cho trẻ. Bên cạnh đó, tường hành lang quá thấp không đảm bảo an toàn. Ban công tầng 4 thì quá thấp, song chắn thưa. Phòng học thì bị ẩm mốc. Ngoài ra, chỗ làm nhà bếp để cung cấp phục vụ ăn uống cho các cháu chưa có…
 
Ổ điện trong phòng học quá thấp, phụ huynh lo lắng

Giao giữa trụ cột và tường hành lang là những chấn song sắt và phụ huynh cho rằng nó quá thấp gây nguy hiểm cho trẻ. (ảnh phụ huynh cung cấp)
Ổ cắm điện khá thấp dễ gây nguy hiểm cho trẻ (ảnh phụ huynh cung cấp)

Ổ cắm điện khá thấp dễ gây nguy hiểm cho trẻ (ảnh phụ huynh cung cấp)


Trao đổi với Dân trí, cô Phùng Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sữa cho biết: “Khu nhà mới được bàn giao vào cuối tháng 12/2012 nhưng chưa đưa vào sử dụng. Sau khi nhận bàn giao, nhà trường cũng đã phát hiện một số bất cập nên đã báo cáo lên cấp trên và đề nghị bên đơn vị xây dựng điều chỉnh lại”.

Cô Tâm cũng cho biết thêm, Trường mầm non Hoa Sữa được UBND Quận Đống Đa đầu tư xây dựng lại. Khu nhà mới được hoàn thành chỉ là một trong những hạng mục trong gói thầu. Sau khi HS chuyển sang khu học mới thì lại tiếp tục giải phóng mặt bằng khu cũ để xây dựng các hạng mục còn lại.

Sáng ngày 10/1, chúng tôi đã được nhà trường cho phép khảo sát khu phòng học mới. Tất cả các ổ cắm điện đang đơn được đơn vị xây dựng điều chỉnh để đưa lên cao. Riêng đối hành lang lối đi thì đáp ứng đúng quy chuẩn và HS mầm non khó có thể trèo lên được. Bên cạnh đó, hoạt động của lớp học mầm non là khép kín và giáo viên luôn giám sát hoạt động của trẻ nên việc các em tự ý ra ngoài chơi ở khu hành lang chỉ là sự lo lắng có phần quá mức của phụ huynh.
 
Sáng 10/1, các ổ cắm điện đã được đơn vị xây dựng điều chỉnh đưa lên cao.

Sáng 10/1, các ổ cắm điện đã được đơn vị xây dựng điều chỉnh đưa lên cao.
 
Chắn song sắt tuy có thấp hơn so với tường bao nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Chắn song sắt tuy có thấp hơn so với tường bao nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Liên quan đến việc chân tường của các phòng học có dấu hiệu bị ẩm mộc do ngấm nước, một cán bộ phụ trách xây dựng cho biết: “Hiện tượng này là bình thường bởi khi lát nền vẫn tồn một lượng nước ấm phía dưới. Do đó thời gian đầu các chân tường sẽ có hiện tượng ngấm nước, sau đó sẽ chấm dứt hẳn. Chính vì thế điều này không đáng lo ngại”.

Về ban công tầng 4, lãnh đạo nhà trường cho hay: “Tòa nhà chỉ hoạt động có 3 tầng với tổng cộng 9 phòng học. Phản ánh của phụ huynh là lối lên trên tầng thượng. Lối đi này không phải dành để cho trẻ vui chơi mà chỉ khi có việc cần thiết lên xử lý về thoát nước, sự cố bể nước… thì mới lên. Đối với ngày bình thường, lối đi này sẽ được khóa kín”.

Cô hiệu trưởng Phùng Thanh Tâm cũng chia sẻ thêm: “Sự lo lắng của phụ huynh là không sai nhưng thiết nghĩ nếu góp ý trực tiếp cho nhà trường thì sẽ tốt hơn. Chưa có phụ huynh nào lên gặp trực tiếp chúng tôi để trao đổi về vấn đề này”.

S.H