Ói ra máu tại phòng thi

(Dân trí) - Do quá căng thẳng cộng với cơn sốt từ tối hôm trước, một thí sinh tại địa điểm thi ĐH Công nghiệp (Gò Vấp, TPHCM) đã ói ra máu ngay tại phòng thi.

Đó là trường hợp của thí sinh Lê Trần Độ, học sinh trường Trần Nguyên Hãn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tối hôm trước em đã bị sốt, nhưng sáng nay cũng cố gắng đi thi. Làm bài được hơn 1 tiếng thì em chóng mặt không chịu nổi, buồn nôn và em đã nôn ra máu ngay tại phòng thi. Hội đồng thi phải đưa ngay em Độ xuống phòng bảo vệ ngồi nghỉ, chờ hết giờ thi người anh đến đón về. 

Về tình hình an toàn trật tự thì trong buổi thi sáng nay khá ổn định, ít thấy thí sinh vi phạm quy chế thi. Thầy hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Tạ Xuân Tề cho biết, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi tại tất cả các điểm thi của trường.

Tại các địa điểm thi của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM… cũng không có trường hợp quy phạm quy chế thi nào. 

An ninh bên ngoài phòng thi được công an các địa phương đảm bảo rất chặt chẽ. Đại tá Hùng, công an quận Gò Vấp, cho biết: “Riêng địa điểm thi ĐH Công nghiệp, quận đã cử 10 đồng chí đến bảo vệ an ninh, trật tự. Vì địa điểm này có đến 9.000 thí sinh dự thi”. 

Còn tình hình trật tự giao thông ngày hôm nay được đảm bảo rất tốt. Suốt từ sáng sớm cho đến 14g hôm nay vẫn chưa xảy ra vụ kẹt xe nào tại các địa điểm thi. Các con đường xưa này hay ùn tắc như Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2… hôm nay cũng trở nên thông thoáng. Có vẻ còn thông thoáng hơn các ngày thường. 

Cụm thi Cần Thơ: Vắng 12.520 thí sinh 

Môn thi đầu tiên ở cụm Cần Thơ diễn ra tương đối nghiêm túc và an toàn. Sáng nay có 39.422 thí sinh đến dự thi trong tổng số 51.942 thí sinh đăng ký, vắng 12.520 thí sinh, đạt 75,9%.

Gần cuối giờ thi môn Toán, tại nhà B2 Đại học Cần Thơ có một thí sinh nghi bị ngộ thức ăn phải đưa đi cấp cứu; Một thí sinh ở Hội đồng thi Võ Trường Toản bị cảnh cáo do chép bài của bạn và một thí sinh ở Hội thi Mạc Đỉnh Chi bị đình chỉ do sử dụng tài liệu. 

Huế: Thí sinh dự thi vẫn ở mức cao 

PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng Ban Đào tạo Đại học, Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết, tổng số thí sinh dự thi môn Toán trong buổi sáng là 15.228 thí sinh trên tổng số 20.786 hồ sơ đăng ký dự thi (tăng hơn 600 thí sinh so với ngày làm thủ tục hôm qua), đạt tỷ lệ 73,26%, tăng hơn 3% so với năm ngoái. Đại học Huế đã bố trí 20 điểm thi với 501 phòng thi, huy động 1.463 cán bộ coi thi.

Tình hình trật tự an toàn tại các điểm thi thuộc Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế theo đánh giá của Ban Thanh tra kỳ thi là rất nghiêm túc, chưa phát hiện sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Giao thông ở Huế tương đối thuận lợi nên không có thí sinh nào bị trễ thi vì tắc nghèn hoặc bị tai nạn đáng tiếc.

Trong môn thi Toán buổi sáng, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi, 2 thí sinh bị cảnh cáo do trao đổi với nhau trong giờ làm bài. Buổi chiều ở môn Hóa, số thi có mặt dự thi giảm mất 39 em, chủ yếu là do các em không làm được bài nên bỏ thi.

Thí sinh Quảng Nam than “Trời nóng quá!”

Sau hai ngày dịu mát, thời tiết tại Quảng Nam ngày hôm nay nóng bức trở lại khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 độ C khiến các thí sinh mồ hôi ướt áo dù các phòng thi đều có quạt trần. Vì vậy, câu đầu tiên của nhiều em khi ra khỏi phòng thi là “trời nóng quá”.

Tùng Nguyên - Đoàn Quý - Phạm Tâm - Tường Vy - Sông Lam