Olympic Sinh học quốc tế tại Việt Nam đạt kỷ lục về số đoàn tham gia

Chiều 11/7, Ban Tổ chức Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO 2016) cho biết, IBO diễn ra tại Hà Nội sắp tới đạt kỷ lục về số lượng với 71 đoàn tham dự.

GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 cho biết, IBO năm 2016 sẽ được tổ chức từ 17 đến ngày 23-7-2016 với sự tham dự của 71 đoàn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, 3 đoàn là quan sát viên, 68 đoàn có thí sinh tham dự, cùng 238 giáo viên và 264 học sinh. Đây được coi là con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ IBO diễn ra trước đó.

Tổng số giáo viên, nhà khoa học trong nước, cán bộ Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban tham gia tổ chức kỳ thi này là 350 người. Số lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi là 110 sinh viên đến từ các trường ĐH trong khu vực Hà Nội.

Sau các vòng thi chọn căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã chọn được 4 thí sinh tham dự IBO 2016 gồm: Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội); Nguyễn Ngọc Minh Hải – học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh); Nguyễn Đắc Hiếu – học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và Lê Thị Hồng Hoa – học sinh Trường THPT chuyên Amsterdam.

Cả 4 thành viên đội tuyển IBO Việt Nam 2015 dự thi tại Đan Mạch đều đoạt giải.
Cả 4 thành viên đội tuyển IBO Việt Nam 2015 dự thi tại Đan Mạch đều đoạt giải.

Ông Trần Văn Kiên - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo IBO 2016 chia sẻ, Bộ đã mời các nhà khoa học, thầy cô giáo giỏi, uy tín trong cả nước tham gia tập huấn cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian hơn 2 tháng. Nội dung tập huấn tập trung cả về mặt kiến thức và kỹ năng làm bài, đặc biệt kỹ năng làm các câu trắc nghiệm.

Thí sinh tham dự IBO sẽ trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Các phần thi này sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Đề thi lý thuyết và thực hành đều do đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học Sinh học của Việt Nam tiến hành xây dựng cẩn thận qua nhiều vòng, đảm bảo vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa có sắc thái mới.

Ngoài thời gian tham gia làm bài thi, học sinh và giáo viên các nước sẽ có cơ hội tham quan, tìm hiểu một phần văn hóa, danh thắng Việt Nam tại khu Phố cổ, làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội), khu Du lịch sinh thái Tràng An – chùa Bái Đính (Ninh Bình) cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa.

Theo Duy Anh

An Ninh Thủ Đô