Olympic Tiếng Anh THCS - Làm chủ ngôn ngữ để thành công

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS Thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017 đã chính thức bước vào giai đoạn cam go nhất - vòng Chung khảo với 219 thí sinh. Năm nay, các thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo đều chứng tỏ khả năng tiếng Anh vượt trội với số điểm thấp nhất đạt 67/80, một số thí sinh đạt điểm gần tối đa 79/80 điểm.

Vòng Chung khảo được đánh giá là một thử thách tiếng Anh toàn diện với bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, yêu cầu học sinh phải nắm vững ngữ pháp, có hệ thống từ vựng phong phú, đồng thời có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh với người nước ngoài.


Học sinh cần có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh

Học sinh cần có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh

Dưới góc độ của nhà quản lý giáo dục, Đại diện của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đánh giá: Cuộc thi mang lại cho học sinh THCS một sân chơi lý thú và bổ ích để giao lưu, học hỏi, từ đó khuyến khích phong trào học tập tiếng Anh, đặc biệt là rèn luyện toàn diện cả 4 kỹ năng để có thể đáp ứng được các nhu cầu học tập cao hơn sau này.

Còn dưới góc độ của một đơn vị có nhiều năm năm kinh nghiệm tổ chức các kỳ thi khảo thí quốc tế TOEFL và các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh uy tín cấp thành phố, ông Gavan Iacono chia sẻ:

Bước tới vòng Chung khảo, ngoài khả năng Đọc hiểu - Nghe và Viết, học sinh cần tự tin với khả năng nói tiếng Anh thành thạo mới có thể thành công. Điều này đòi hỏi các bạn phải thực sự làm chủ khả năng ngôn ngữ của mình - hiểu ngôn ngữ để có thể áp dụng vào mọi tình huống đưa ra.

Xu hướng tất yếu của việc học kết hợp tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật

Theo nghiên cứu của Hiệp hội giáo viên dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TESOL International Association), phương pháp dạy và học tiếng Anh trên thế giới hiện nay đã chuyển từ mục tiêu giao tiếp thành thạo sang sử dụng tiếng Anh toàn diện, chú trọng phát triển đồng đều mọi kỹ năng

Không chỉ các bài thi lấy chứng chỉ Quốc tế như IELTS, TOEFL, Cambridge, rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh hiện nay ở Việt Nam đã nâng cao yêu cầu đối với học sinh bằng những bài thi kiểm tra 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, khả năng sử dụng từ vựng và sử dụng ngữ pháp. Do đó. những học sinh học theo phương pháp cũ – chỉ chú trọng ngữ pháp, luyện tủ, luyện đề - khó có thể giành điểm cao trong các bài thi Nghe – Nói và ngược lại.

Chia sẻ về cách học tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu và xu hướng mới này, bà Tô Ngân Hà – Thạc sỹ Giáo dục ĐH Latrobe, Úc – Phụ trách chương trình tiếng Anh Chuyên THCS tại Language Link cho biết: “Để chuẩn bị hành trang tiếng Anh cho con sẵn sàng trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh, vào các trường THPT Chuyên hay đi du học, đều cần chú trọng phát triển cân bằng cả tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật. Ngoài thành thạo kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, học sinh cần nắm vững ngữ pháp, có chiến lược làm bài thi và kỹ năng học tập mới là điều kiện đủ để dẫn đến thành công”.


Ngoài thành thạo giao tiếp, học sinh cần có chiến lược làm bài thi và kỹ năng học tập

Ngoài thành thạo giao tiếp, học sinh cần có chiến lược làm bài thi và kỹ năng học tập

Ưu điểm của phương pháp học này đã được chứng minh bởi rất nhiều Quán quân các cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS. Giang Phương Linh - học sinh lớp 11 Chuyên Anh trường THPT Hanoi Amsterdam - Quán quân năm 2015 đã bật mí: “Em luôn cố gắng tận dụng các cơ hội học tập cũng như trong đời sống để rèn cho thành thạo kỹ năng giao tiếp, đọc nhiều các văn bản, truyện bằng tiếng Anh để phát triển từ vựng - ngữ pháp. Ngoài ra, cũng cần có chiến lược làm bài thi, phân chia thời gian hợp lý mới có thể đạt điểm số cao”.

Hiện nay, Language Link Việt Nam là Tổ chức giáo dục duy nhất cung cấp khóa học tích hợp tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật cho học sinh THCS. Khóa học nhằm đảm bảo học sinh có thể đạt được điểm số cao trên lớp, thành thạo giao tiếp tiếng Anh, và thành công trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Chi tiết khóa học xem tại đây