Huế:

Ôn thi nước rút trong... công viên

(Dân trí) - Trong những ngày nắng gắt của mùa hè miền Trung ngày càng lên đỉnh điểm, việc tập trung ôn thi rất khó khăn. Để "chiến đấu" với nắng nóng, các thí sinh sắp tham dự kỳ thi ĐH, CĐ ở TP Huế đã nhanh chân chọn cho mình một “góc học tập” ở công viên.

Vào những ngày gần kề thi cử, TP Huế sôi động hẳn lên không phải chỉ vì công tác tiếp sức mùa thi cùng rất nhiều thí sinh từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây mà còn được hâm nóng bởi nhiệt độ ngày càng tăng cao. Ai nấy đều cố gắng chọn cho mình một chỗ tránh nắng. Các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH, CĐ đều rất căng thẳng vì thời gian cuối rồi mà thời tiết không thuận lợi nên rất khó ôn bài.
 
Em Nguyễn Thị Ty (trường THPT Hai Bà Trưng) cho biết: “Bạn em có mấy đứa bị cảm nắng rồi sốt mấy ngày liền nên không ôn bài được. Dừ không biết răng nữa… Em thì ra công viên học cho thoáng mát, vừa học vừa nghỉ cho thoải mái. Nhà ở bên bờ Bắc nhưng ngày mô em cũng sang đây (công viên Lý Tự Trọng, bờ nam sông Hương) ôn bài vì buổi tối còn đi học nữa”.

Sĩ tử Huế ôn bài trong công viên gần sông Hương mát dịu.
Sĩ tử Huế ôn bài trong công viên gần sông Hương mát dịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài 1-2 ngày tới. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C nên hiện nền nhiệt tại TP Huế rất cao - thời tiết trong những ngày này quá oi bức và nắng gắt.

Rất nhiều bạn thí sinh cũng rủ nhau ra công viên ôn bài cho vui, tiện thể hỏi bài nhau cũng là một cách học tốt. Minh Anh (trường THPT Trần Hưng Đạo) nói: “Học ở công viên được cái nhiều cây nên mát lắm. Khi mô mỏi mắt thì nằm nghỉ mà cũng chẳng ai quản thúc mình cả, rứa mà cũng hiệu quả lắm”.

Hầu như các công viên của thành phố Huế đều thu hút lượng sĩ tử rất đông vào đây ôn bài nhưng nhiều nhất là công viên Lý Tự Trọng, sau đó là công viên Phú Xuân 1, công viên Nguyễn Văn Trỗi. Các công viên còn lại thì do nhiều người qua lại, ít có chỗ tránh nắng và khá phức tạp nên các bạn không tập trung học được.

Từ buổi sáng khi ánh nắng còn nhẹ dịu cho đến lúc chiều tà, nhiều bạn học sinh vẫn miệt mài ôn bài do rợp bóng cây che không biết nắng. Công viên ở Huế lại thường xuyên được chăm sóc bởi các nhân viên Trung tâm công viên cây xanh Huế, thêm vào đó là sự sắp đặt của các tượng đá, các bức phù điêu nghệ thuật của các nhà điêu khắc trong và ngoài nước vừa tạo nên nét thẩm mỹ, độc đáo vừa tạo ra nhiều chỗ râm mát để học tập. Chính cách hòa mình vào thiên nhiên quả là một phương pháp học tập tốt để giảm stress mùa thi cử.

Dưới đây là một số hình ảnh sĩ tử ôn bài trong công viên do CTV Dân trí ghi lại:

Tìm một chỗ râm mát trong công viên để ôn bài không quá khó đối với các bạn thí sinh ở Huế

Tìm một chỗ râm mát trong công viên để ôn bài không quá khó đối với các bạn thí sinh ở Huế
 
Cùng nhau ôn bài có thể củng cố kiến thức cho nhau một cách hiệu quả

Cùng nhau ôn bài có thể củng cố kiến thức cho nhau một cách hiệu quả
Vừa học, vừa nghỉ ngơi thư giãn làm giảm áp lực thi cử
 
Vừa học, vừa nghỉ ngơi thư giãn làm giảm áp lực thi cử
\
Vừa học, vừa nghỉ ngơi thư giãn làm giảm áp lực thi cử
Không gian “mở” nhìn ra sông giúp các bạn thoải mái tư duy hơn, nhất là các bạn theo khối C

Không gian “mở” nhìn ra sông giúp các bạn thoải mái tư duy hơn, nhất là các bạn theo khối C
Việc học cũng phải thuận theo… bóng nắng.

Việc học cũng phải thuận theo… bóng nắng.

                                                                                                           Ngọc Bích - Đại Dương