Ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

(Dân trí) - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thay đổi nhân sự. Theo đó, ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1967/QĐ-TTg, quyết định ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


PGS.TS Phan Thanh Bình

PGS.TS Phan Thanh Bình

PGS.TS Phan Thanh Bình sinh ngày 10/4/1960 tại tỉnh An Giang. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội.

Đại học Quốc gia TPHCM là 1 trong 2 trường đại học lớn nhất trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay. Với vai trò tiên phong, được giao nhiều trọng trách xây dựng một mô hình đại học kiểu mẫu để nâng cao chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Hiện nay, ĐHQG-HCM có 7 đơn vị thành viên: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật và Viện Môi trường - Tài nguyên.

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM còn có 26 đơn vị trực thuộc được tổ chức và hoạt động theo các chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ… ; đồng thời tương tác, bổ trợ lẫn nhau tạo nên sức mạnh hệ thống.

Hồng Hạnh