Phải nhìn nhận một cách toàn diện việc bé gái 11 tuổi xin học THPT

(Dân trí)- Về trường hợp “Bé gái 11 tuổi xin học THPT”, trao đổi với báo chí chiều ngày 19/8, Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết: “Cần phải nhìn nhận toàn diện không chỉ học lực mà cả sức khỏe tâm thần, thể chất... ”.

Theo Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn: "Để xét đặc cách trường hợp học sinh nào, địa phương cần thực hiện theo đúng Điều lệ trường, theo cấp học mà Bộ GD-ĐT đã quy định là phải có trách nhiệm khảo sát xem học sinh đó có thực sự đủ sức khoẻ, năng lực để học được chương trình đó hay không. Tôi cho rằng để xác định một đứa trẻ trưởng thành ra sao cần phải nhìn nhận toàn diện không chỉ lực học mà cả sức khỏe tâm thần, thể chất vì quyết định cho trẻ đi học vượt tuổi nhiều quá thì có thể còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Để kết luận người nào đó là “thần đồng” hay thiên tài cần phải hết sức thận trọng".

Ông Chuẩn cũng cho hay, mới chỉ biết thông tin qua báo chí chứ chưa nhận được đề nghị của địa phương về đặc cách trường hợp bé gái 11 tuổi xin học THPT này. Tuy nhiên, Bộ đã phân cấp quản lý nên tuỳ thuộc vào địa phương quyết định. Nếu Sở GD-ĐT Lâm Đồng  gửi kết quả khảo sát và những đề nghị kèm theo đối với trường hợp đặc biệt đó thì Bộ sẽ trực tiếp kiểm tra.

Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành vào tháng 3.2011 đã nêu rõ: Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Hồng Hạnh