Đội tuyển Olympic Toán học Quốc tế:

Phạm Kim Hùng chính thức có mặt

Phạm Kim Hùng, HS chuyên Toán - Tin trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) chính thức được bổ sung vào danh sách đoàn 6 HS dự thi Olympic Toán Quốc tế năm nay.

Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bành Tiến Long ký quyết định số 3.457/QĐ - BGD&ĐT về việc cử Đoàn học sinh (HS) Việt Nam dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 46 năm 2005. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 8/7 - 19/7 tại Mexico.

 

Hùng được lựa chọn từ vòng thi thứ 2. Trước đó, ở kỳ thi chọn đội tuyển chính thức, Hùng bị rớt. Do "sự cố" trùng đề Bộ GD - ĐT phải tổ chức sát hạch cho 4 HS diễn ra ngày 19/6.

 

6 HS gồm:  Đỗ Quốc Khánh (Đà Nẵng), Trần Trọng Đan (Hải Phòng), Nguyễn Nguyên Hùng (ĐH Sư phạm Hà Nội), Nguyễn Trường Thọ (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), Trần Chiêu Minh (TP Hồ Chí Minh) và Phạm Kim Hùng, HS chuyên Toán - Tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

 

Theo quyết định này, Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, trường ĐHQG TPHCM sẽ làm trưởng đoàn và phó đoàn là Tiến sĩ Nguyễn Thành Văn, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Đoàn sẽ lên đường vào ngày 8/7 tới đây.

 

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD - ĐT), Trần Văn Nghĩa cho biết, cũng trong ngày 28/6, mẹ và bác ruột của Lê Đình Huy, HS trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương đã có mặt tại Cục và được giải thích quy trình tuyển chọn đội tuyển.

 

Huy là một trong 6 HS có tên đứng thứ 5 trong công văn ký ngày 1/6 triệu tập về Hà Nội tập huấn. Và Huy cũng chính là HS có tên trong danh sách 4 thí sinh đội dự bị vì sự cố trùng đề. Những thí sinh này phải sát hạch thêm một kỳ thi do Bộ tổ chức ngày 19/6. Tại kỳ thi này, Huy chỉ đạt kết quả đứng thứ hai và kém Hùng 2,5 điểm.

 

Theo Kiều Oanh - Vietnamnet

Dòng sự kiện: Thi Toán quốc tế