Quảng Trị:

Phản đối quyết định chuyển địa điểm học, học sinh đồng loạt nghỉ học

(Dân trí) - Hai buổi sáng ngày 26 - 27/8, có 34 em học sinh trong tổng số 73 em phải chuyển trường ở Trường Tiểu học Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã đồng loạt nghỉ học.

Nhiều phụ huynh đến Trường Tiểu học Cửa Tùng để đưa đơn kiến nghị bày tỏ mong muốn các cháu được học tại trường trung tâm (Trường Tiểu học Cửa Tùng) và phản đối quyết định của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc chuyển 73 em học sinh thuộc khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) sang học tại Phân hiệu II thuộc Trường Tiểu học Cửa Tùng. 

Phản đối quyết định chuyển địa điểm học, học sinh đồng loạt nghỉ học
Đơn kiến nghị của tập thể phụ huynh khu phố Hòa Lý gửi lên Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tiểu học thị trấn Cửa Tùng vào ngày 26/8/2013.

Theo các phụ huynh phản ánh, từ khu phố Hòa Lý dẫn đến Phân hiệu II phải đi qua một con đường nhỏ hẹp, vắng vẻ, 2 bên cây cối nhiều. Họ lo ngại các em nhỏ sẽ bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc, đánh đập… Thêm nữa, đường đến trường chạy dọc theo bờ biển nên rất nguy hiểm cho các em khi tới trường vào mùa mưa bão. Các phụ huynh kiến nghị thay vì đưa đồng đều 5 khối lớp thì chỉ nên đưa khối 4, khối 5 đến học tại cơ sở mới hoặc tăng thêm lớp ở cơ sở mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện tại cơ sở mới chỉ có 5 lớp dành cho 5 khối với 125 học sinh.

Đoạn đường tới trường vắng vẻ khiến phụ huynh lo lắng.
Đoạn đường tới trường vắng vẻ khiến phụ huynh lo lắng.
 
Chị Nguyễn Thị Hồng Đức, có 2 con học lớp 1 và lớp 2 lo ngại cho biết: “Việc UBND thị trấn ra quyết định như trên quả thực tôi không đồng tình và không an tâm cho các con theo học. Chồng tôi đi làm ăn tại nước ngoài, tôi là nhân viên bán hàng thường xuyên đi công tác tại các huyện trong tỉnh, do đặc thù công việc nên tôi không có nhiều thời gian để lo cho các cháu. Vì vậy, việc đưa đón các con nhờ cả vào ông bà nội nhưng ông bà cũng đã nhiều tuổi sao có thể chăm lo sâu sát cho các cháu”.
 
Đoạn đường tới trường vắng vẻ khiến phụ huynh lo lắng.
Các phụ huynh tới Trường Tiểu học Cửa Tùng gửi đơn kiến nghị và cho con em nghỉ học phản đối quyết định chuyển trường vào sáng ngày 26/8/2013.

Còn anh Nguyễn Thanh Hải, làm nghề thợ mộc, có con gái năm nay vào học lớp 1 cho biết: “Sáng 26/8, tôi cùng các phụ huynh khác đến đưa đơn xin nhập học gửi thầy hiệu trưởng Trần Quốc Tuấn, nhưng thầy Tuấn chỉ viết vào đơn rằng nhà trường thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Linh, Đảng ủy và UBND thị trấn Cửa Tùng, đơn của chúng tôi nhà trường không giải quyết. Sau đó suốt từ sáng tới trưa, không hề có giáo viên hay cán bộ thị trấn nào đến đây bày tỏ thiện chí để giải quyết vấn đề”.

Được biết, Trường Tiểu học Cửa Tùng Phân hiệu II nằm cách khu phố Hòa Lý 2 km. Trường được xây dựng khang trang, có tường rào bao quanh nhưng hệ thống cây bóng mát chưa hoàn thiện. Trường có 10 phòng học, trong đó có 5 phòng dành cho 5 khối đã có bàn ghế. Nhưng 5 phòng Thư viện, Nhạc, Mỹ Thuật, Tin thì vẫn để trống. Đây là công trình được xây dựng từ nguồn vốn Chính phủ do UBND huyện Vĩnh Linh đầu tư và bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm học 2013-2014. UBND Thị trấn Cửa Tùng đã ra quyết định chuyển toàn bộ học sinh tiểu học thuộc khu phố Hòa Lý, Quang Hải ( thị trấn Cửa Tùng) và 4 Thạch ( Thạch Nam, Bắc, Đông, Tây thuộc xã Vĩnh Thạch) đến học tại cơ sở này, bao gồm tất cả 125 em học sinh, trong đó số học sinh trú tại khu phố Hòa Lý 73 em.

Phân hiệu II Trường Tiểu học Cửa Tùng.
Phân hiệu II Trường Tiểu học Cửa Tùng.

Trao đổi với PV, thầy Trần Quốc Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cửa Tùng cho biết: “Việc phụ huynh có làm đơn kiến nghị thì địa phương đã có trả lời bằng văn bản. Việc chuyển 73 em học sinh ở khu phố Hòa Lý về cơ sở mới là thực hiện theo chủ trương của Đảng ủy và quyết định của UBND thị trấn. Chúng tôi làm công việc quản lý công tác giáo dục và cơ sở vật chất của nhà trường, còn việc học sinh đi học đường sá xa, nguy hiểm thì có sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương. Về trang thiết bị của cơ sở mới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tế - Chủ tịch UBND Thị trấn Cửa Tùng cho biết: “Về đường sá giao thông khó khăn, chúng tôi đã liên hệ với Sở Giao thông Vận tải tỉnh để cùng tháo gỡ vấn đề, dự kiến sẽ xây mở rộng mặt đường hiện nay lên 5,5 mét. Riêng về vấn đề phụ huynh đề cập chuyện mưa bão, chúng tôi nghĩ phụ huynh cần có trách nhiệm trong chuyện đưa đón, bảo đảm an toàn cho con em mình”. Ông Tế cũng thừa nhận việc chuyển đến trường mới đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân nên mong muốn các phụ huynh thông cảm vì sự phát triển của địa phương. Ông Tế cho biết, phương án chỉ chuyển khối 4, 5 đến học tại cơ sở mới sẽ không thực hiện bởi sẽ làm “đảo lộn công tác giáo dục tại địa phương”.

Về phía các phụ huynh, họ tiếp tục đồng loạt cho con em nghỉ học để phản đối quyết định chuyển trường và yêu cầu có một cuộc họp dân toàn thị trấn để thống nhất vấn đề giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho các cháu.

Nguyễn Tuấn