Phấn khởi đón năm học mới

(Dân trí) - Sáng nay, nhiều trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2013 - 2014.

Hòa cùng không khí sôi nổi, hào hứng chung của ngành giáo dục cả nước đón chào năm học mới 2013 - 2014, sáng nay 5/9, Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. 

Phấn khởi đón năm học mới
Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, thầy hiệu trưởng Châu Tuấn Hồng báo cáo thành tích của trường trong năm học qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Năm học 2012 - 2013, Trường THPT Hoàng Diệu có 1.524 học sinh. Về học tập, có 1.446 học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, đạt tỉ lệ 94,9%; trong đó, có 848 học sinh khá giỏi, chiếm 55,6%. Có 32 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học năm 2013, trường có trên 50% số học sinh dự thi đạt trên điểm sàn đại học, có 120 học sinh trúng tuyển đại học đợt 1.

Năm học tới, nhà trường phấn đấu đạt kết quả cao hơn về các mặt hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần vào thành công chung của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu.

Phấn khởi đón năm học mới
Học sinh Trường THPT Hoàng Diệu  (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) khai giảng năm học mới. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương những thành tích mà thầy trò Trường THPT Hoàng Diệu đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, động viên, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hơn nữa để đưa chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu thay mặt lãnh đạo tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và tặng quà cho tập thể nhà trường.
 
Trong không khí rộn ràng của năm học mới, sáng nay 5/9, tại ngôi trường giàu thành tích nhất xứ Nghệ - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014.

Tại lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng Đậu Văn Mùi đã đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014. Ngay sau phần đọc thư của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo nhà trường, thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã báo cáo tóm tắt thành tích đạt được trong năm học qua của ngôi trường giàu thành tích bậc nhất xứ Nghệ.

"Năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục là một trong những trường dẫn đầu cả nước về tỷ lệ và chất lượng học sinh học sinh giỏi với 73 học sinh đạt giải quốc gia, 2 em dự thi và đạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á. Trong kỳ thi Đại học năm 2013 trường có 5 em đạt thủ khoa và 90 em đậu ĐH điểm cao góp phần quan trọng để Nghệ An tiếp tục được khẳng định là tỉnh có số lượng thí sinh đạt điểm cao. Cùng với các kết quả giáo dục toàn diện, nhà trường được công nhận là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của ngành giáo dục Nghệ An", thầy Mùi chia sẻ.
 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường giàu thành tích nhất xứ Nghệ.

Sau khi đánh hồi trống khai trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Hồng Châu - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với truyền thống và kinh nghiệm của 1 mái trường có bề dày thành tích, đội ngũ các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh là điều kiện thuận lợi để nhà trường trong năm học 2013-2014 này thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Châu cũng bày tỏ mong muốn tập thể Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - công nghiệp hóa quê hương đất nước; xứng đáng là ngôi trường chuyên trên quê hương Bác Hồ, là đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của đội ngũ giáo viên nhà trường, tại lễ khai giảng năm học mới, 2 giáo viên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 2 giáo viên được nhận bằng khen của UBND tỉnh có thành tích trong bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường vì có thành tích trong tổ chức quản lý và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Dịp này, Hội khuyến học tỉnh tặng thưởng 86 triệu đồng cho các em học sinh giỏi và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH năm 2003; ngân hàng Sacombank chi nhánh Nghệ An đã trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh của trường mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nghiêm trang trong ngày lễ khai giảng.
Ông Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới.

Học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận bằng khen và học bổng.
Học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận bằng khen và học bổng.
 
Học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận bằng khen và học bổng.
Hai giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận bằng khen của UBND tỉnh có thành tích trong bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Năm học 2013-2014, toàn tỉnh Nghệ An có 520 trường mầm non, tăng 4 trường so với năm học trước; 541 trường tiểu học; 410 trường THCS; 91 trường THPT; 21 trung tâm giáo dục thường xuyên; huy động xây mới 430 phòng học kiên cố; 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn đào tạo, số giáo viên trên chuẩn đào tạo tăng. Bên cạnh đó, trong năm học mới này, ngành đã bổ nhiệm mới 200 cán bộ quản lý, luân chuyển 224 cán bộ quản lý. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng học sinh không đến lớp vào đầu năm học mới, nơi có học sinh bỏ học sẽ mở các lớp bổ túc văn hóa cho học sinh không đủ điều kiện theo học chương trình phổ thông.
 
Các bé vào lớp 1 phấn chấn trong ngày đầu tiên đến trường.
Các bé vào lớp 1 phấn chấn trong ngày đầu tiên đến trường. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Không khí ấm áp ở ngôi trường ngoại vi thành phố Vinh - trường Tiểu học Đông Vĩnh.
Không khí ấm áp ở ngôi trường ngoại vi thành phố Vinh - trường Tiểu học Đông Vĩnh. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Tỉnh Nghệ An bước vào năm học mới có 99.333/100.788 (98,56%) học sinh THPT và 4.423/4.567 (89,90%) học viên GDTX đã có đủ sách giáo khoa. Trong dịp khai giảng năm học mới, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thành lập 12 đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh tới dự, tặng hoa, tặng quà cho 12 trường học, bao gồm 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 6 trường THPT và 2 trung tâm GDTX.

Quảng Bình: Học sinh vùng cao đội mưa đến trường dự lễ khai giảng
 
Sáng nay, hòa chung không khí vui tươi của ngày lễ khai giảng năm học mới, hơn 200 nghìn học sinh tại nhiều trường học ở Quảng Bình đã chính thức bước vào năm học mới. Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng trăm học sinh vùng cao đồng bào Rục, Sách ở các bản Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa vẫn “đội” mưa đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2012 – 2013.

Học sinh mặc áo mưa đến dự lễ khai giảng
Học sinh mặc áo mưa đến dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng diễn ra trong phòng học chật hẹp nhưng không khí hết sức vui tươi, phấn khởi. Sau mấy tháng nghỉ hè, trẻ em vùng cao đồng bào Rục lại nô nức với ngày hội tựu trường. Đây là địa phương khó khăn nhất của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Học sinh vùng cao nô nức tham dự Lễ khai giảng năm học mới
Học sinh vùng cao nô nức tham dự Lễ khai giảng năm học mới.

Thầy Trần Thanh Bun, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hợp cho biết, trong năm học vừa qua, thầy và trò đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác dạy và học. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm gần 40 %, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,1%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Do trời mưa nên trường phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong phòng học
Do trời mưa nên trường phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong phòng học.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là nguy cơ học sinh bỏ học rất cao. Trong năm học vừa qua, có 5 em bỏ học theo cha, mẹ lên nương. Nguyên nhân là do nhận thức của bà con còn thấp, chưa biết quan tâm đến chuyện học hành của con em mình. Để giúp các em quay lại trường, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo đã phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng 585 tích cực vận động bà con. Sau nhiều cố gắng, số học sinh bỏ học đã quay lại lớp nhưng nguy cơ bỏ học lại vẫn còn rất cao.

Do trời mưa nên trường phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong phòng học
Trung tá Cao Tiến Đức, Đồn phó Quân sự, đại diện Đồn Biên phòng 585 trao 200 cuốn vở cho học sinh Trường TH Yên Hợp.

Cũng nhân dịp này, Đồn Biên phòng 585 cũng đã trao tặng 200 cuốn vở cho học sinh trường Tiểu Học Yên Hợp, xã Thượng Hóa giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ học sinh với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Hội Khuyến học Quảng Bình đã vận động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để phát thưởng, cấp học bổng cho học sinh giỏi và trợ giúp học sinh nghèo với số tiền 3,327 tỷ đồng. Các quỹ khuyến học, khuyến tài cơ quan, đơn vị, dòng họ… cũng tặng hàng nghìn suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em bước vào năm học mới.

Cũng nhân dịp này, Công ty TNHH một thành viên Sách Việt TPHCM gửi tặng sách cho thư viện 20 trường học, với tổng trị giá 200 triệu đồng. Phong trào quyên góp, tặng sách cho con em liệt sĩ, thương binh, tặng sách cũ cho học sinh nghèo được triển khai sâu rộng trong các trường học. Bước đầu đã có hơn 1.000 bộ sách, vở được trao tận tay các em học sinh nghèo.

Do trời mưa nên trường phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong phòng học
Ông Trần Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát động quỹ "Tấm lòng vàng" để tiếp sức cho học sinh nghèo. (Ảnh: Đăng Đức - Đặng Tài)

Tại huyện miền núi Minh Hóa, sau lễ khai giảng, ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã phát động Quỹ "Tấm Lòng Vàng" để tiếp sức cho các em học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường.
 
Sáng nay ngày 5/9, cùng với cả nước, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong năm học mới này toàn tỉnh có 769 trường, 10.743 lớp với 318.692 học sinh (giảm 2 trường, 40 lớp và 2.446 học sinh so với năm học 2012-1013, học sinh giảm chủ yếu ở cấp THCS và THPT).
 
Phấn khởi đón năm học mới
Lễ khai giảng sáng ngày 5/9 tại Trường THCS Kim Đồng (xã Ba, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam). (Ảnh: Công Bính).

Trong đó có 230 trường mẫu giáo và mầm non, 293 trường tiểu học với trên 110 ngàn học sinh, 216 trường THCS với gần 90 ngàn học sinh và 54 trường THPT với hơn 65 ngàn học sinh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn có 15 trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX); 15 trung tâm tin học - ngoại ngữ tư thục và 14 cơ sở tin học - ngoại ngữ thuộc các TTGDTX; 178 trung tâm học tập cộng đồng của 244 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ trên 73% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có trung tâm học tập cộng đồng.

Trong năm học 2013-2014 này, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mới được 323 phòng học, sửa chữa trên 150 phòng học với tổng kinh phí trên 138 tỉ đồng.

Trong năm học mới này, ngành giáo dục Quảng Nam mua bổ sung trên 62 ngàn bản sách giáo khoa và tham khảo; đóng mới trên 8 ngàn bộ bàn ghế học sinh, 202 bộ bàn ghế giáo viên, sắm mới 381 bộ máy vi tính và các loại thiết bị khác…

Qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đến nay đã có hơn 60% số xã, phường, thị trấn và 4 huyện, thành phố gồm Đại Lộc, Điện Bàn, TP Tam Kỳ và Hội An được công nhận hoàn thành. Nhờ vậy, các địa phương đã huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 có chất lượng. Ngoài ra, toàn ngành cũng tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc vận động học đường, giúp các em hoàn thiện nhân cách.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, đến nay đã có 78 trường mầm non (tỉ lệ 34%), 166 trường tiểu học (tỉ lệ 61,7%), 91 trường THCS (tỉ lệ 42,3%) và 2 trường THPT (gồm THPT Trần Cao Vân và phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) đạt chuẩn quốc gia.
 
Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, gần 500 nghìn học sinh từ bậc mầm non đến THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.
 
Trao đổi với PV Dân trí trưa ngày 5/9, ông Trương Thức - Chánh Văn Phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong số gần 500 nghìn học sinh thì bậc mầm non có hơn 82 nghìn cháu; tiểu học hơn 176 nghìn học sinh; THCS hơn 132 nghìn học sinh; THPT hơn 70 nghìn học sinh và GDTX hơn 10 nghìn học sinh.

Buổi lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 5/9 diễn ra thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

Phấn khởi đón năm học mới
Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) - ngôi trường có 5 thủ khoa học cùng một lớp.
 
Tại lễ khai giảng của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) có sự tham dự của bà Mai Hoan Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cùng các thầy cô giáo và toàn thể học sinh nhà trường.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) là ngôi trường có 7 thủ khoa (2 thủ khoa trường, 5 thủ khoa khối) dự thi vào các trường ĐH có uy tín trên cả nước; trong đó có 5 thủ khoa học cùng một lớp 12 Chuyên Toán - (báo Dân trí đã từng phản ánh). Ngoài ra, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du còn có 14 á khoa, tam khoa của các trường ĐH đạt 28 điểm trở lên. Nhà trường cũng cho biết, tỷ lệ học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đỗ vào các trường ĐH trên cả nước là 99%.

Năm học 2012-2013, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; có 99,4% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 168 giải, tăng 39 giải so với năm học 2011-2012. Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2012-2013, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đạt 29 giải, trong đó có 2 giải nhì, 13 giải ba và 14 giải khuyến khích (tăng 10 giải so với năm học 2011-2012). Trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đạt 48 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng, xếp vị trí thứ 10/114 trường tham gia.

Nhiệm vụ của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du trong năm học mới 2013-2014 là tăng cường, đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn; tăng số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giúp học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học.

Phấn khởi đón năm học mới
Bà Mai Hoan Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh trống khai giảng năm học mới 2013-2014 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. (Ảnh: Viết Hảo).
 
Phát biểu và đánh trống khai giảng tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, bà Mai Hoan Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng to lớn của cán bộ lãnh đạo, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Du trong năm học 2012-2013. Đồng thời bà Mai Hoan Niê Kdăm cũng nhấn mạnh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cần tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học để phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của Trường THPT Chuyên là đào tạo học sinh giỏi, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và tiến tới có học sinh giỏi quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường cần chăm lo tốt hơn đối với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 
Sáng nay tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài không ngớt, hầu hết các trường trên địa bàn thủ đô khai giảng trong hội trường và phải rút ngắn thời gian của buổi lễ nhưng vẫn không làm giảm không khí rộn ràng ngày tựu trường của các em học sinh.
 
Mặc dù đã chuẩn bị khá kỹ cho buổi lễ khai giảng ngoài sân trường với băng rôn, khẩu hiệu, chùm bóng, ghế ngồi… nhưng thầy và trò Trường Tiểu học và THPT Nguyễn Siêu lại phải tổ chức Lễ khai giảng trong hội trường. Tuy nhiên, buổi lễ diễn ra tưng bừng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh trong trường.

Mưa lớn, thầy và trò trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức khai giảng trong hội trường.

 
Mưa lớn, thầy và trò trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức khai giảng trong hội trường.

Mưa lớn, thầy và trò trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức khai giảng trong hội trường.

Được biết, kết thúc năm học 2012 - 2013, Trường Tiểu học và trường THPT Nguyễn Siêu đã hoàn thành việc xây dựng trường theo mô hình “Dịch vụ giáo dục trình độ chất lượng cao”. Hai trường Tiểu học và trường THPT Nguyễn siêu được UBND thành phố Hà Nội công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”. Thư viện trường được Sở GD-ĐT công nhận là “Thư viện xuất sắc”. Trường đạt “Trường tiên tiến xuất sắc về TDTT”.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường cho biết: “Năm học 2013 - 2014 toàn trường có 73 lớp học dịch vụ chất lượng cao với 1.759 học sinh, trong đó tiểu học có 41 lớp và trung học có 32 lớp. Mục tiêu phấn đấu của trường Nguyễn Siêu trong năm tới và những năm tiếp theo là: “Nâng cao chất lượng “Trường Dịch vụ chất lượng cao” học đầy đủ theo chương trình của Bộ GD-ĐT đồng thời tổ chức việc học tiếng Anh, Toán, Khoa học và Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh theo chương trình Quốc tế của ĐH Cambridge – đào tạo học sinh trở thành công dân có tri thức toàn diện, công dân toàn cầu”.

Cùng hòa chung với không khí tưng bừng khai giảng trong cả nước, sáng ngày 5/9, Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng cho các bé tới trường. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ, 98% trẻ trong trường đều đạt danh hiệu bé khỏe, bé ngoan. Năm học 2012 - 2013, nhà trường giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”.

Bé háo hức ngày đầu tới trường mầm non

Bé háo hức ngày đầu tới trường mầm non

Các bé Trường mầm non Hoa Trà My biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Các bé Trường mầm non Hoa Trà My biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: Hồng Hạnh)
.
 
Sáng nay, hòa chung không khí Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014. Năm học này, toàn thành phố có gần 200.000 học sinh ở các cấp.
 
Phấn khởi đón năm học mới
Tiếng trống khai trường năm học 2013-2014 tại lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).

Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh lưu ý chung các trường học trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương, phong trào trong ngành, nhất là phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lưu ý các thầy cô giáo quan tâm đến học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng sống bên cạnh những bài giảng các môn học chính khóa ở trường. Đặc biệt là không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phấn khởi đón năm học mới
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Văn Hữu Chiến phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Phan Châu Trinh. (Ảnh: Khánh Hiền).
 

 

Với các em học sinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dặn dò: “Các em tuy hôm nay còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ngày mai các em là tương lai của đất nước. Các em cần ý thức trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, trở thành người có ích cho chính bản thân các em, cho gia đình, và xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh”.

Trước đó, dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Sky-Line, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những nổ lực, cũng như các chương trình, hoạt động giáo dục ý nghĩa, thiết thực của nhà trường đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Chính phủ. Những nỗ lực của nhà trường, cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương, đã tạo nên một môi trường học tập hiện đại, thân thiện, phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng.

Các em HS trường Sky-Line trong lễ khai giảng năm học mới.
Các em HS trường Sky-Line trong lễ khai giảng năm học mới.

Chính thức bước vào năm học mới sau kỳ nghỉ hè, niềm vui của học trò rộn ràng khắp các sân trường. Náo nức nhất là các bé vừa bước vào lớp 1, bỡ ngỡ bước vào trường học đầu tiên của cuộc đời học sinh. Trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, các bé đã kịp làm quen và vui vẻ dắt tay nhau cùng vào lớp 1.


Không khí khai giảng năm học mới tại các trường học tại Đà Nẵng náo nức từ sáng sớm nay 5/9.
Không khí khai giảng năm học mới tại các trường học tại Đà Nẵng náo nức từ sáng sớm nay 5/9.
 
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Trường mới, bạn mới, nhưng các bé đã kịp làm quen, tự tin dắt tay nhau cùng vào lớp 1, chính thức bắt đầu cuộc đời học sinh.

Những học sinh vừa chuyển cấp lên bậc học trên cũng nhiều cảm xúc với trường học mới, như các em học sinh vừa bước vào lớp 10 tại trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã tự hào, xúc động khi được thầy Hiệu trưởng gắn bảng tên cùng với tên lớp tên trường mới lên áo trắng.

Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Năm học mới cũng nhiều cảm xúc với các em học sinh vừa chuyển cấp, như các bạn HS lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Khoảnh khắc khó quên khi được thầy Hiệu trưởng gắn bảng tên với tên lớp mới, trường mới lên áo trắng.
 
Nhiều trường trên địa bàn thành phố đã tổ chức ngày hội với các trò chơi dân gian ngay sau lễ khai giảng, tạo không khí phấn chấn cho các em học sinh bức vào năm học mới trong môi trường giáo dục “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
 
Náo nức nhất là các em học sinh vừa bước vào lớp 1
Sau phần lễ, là phần hội rộn ràng với hoạt động tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian... tạo không khí phấn chấn bước vào năm học mới. (Ảnh: Khánh Hiền).
 
Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, năm học 2013 - 2014, toàn thành phố có gần 200.000 học sinh ở các cấp. Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục năm 2013 từ nguồn ngân sách địa phương là hơn 150 tỷ đồng, và từ nguồn ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia là gần 18 tỷ đồng. Trước thềm năm học mới, UBND các quận, huyện đã đôn đốc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng chức năng tại các trường học trên địa bàn. Các trường học cũng đã mua sắm trang thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT. Ngành đã đầu tư kinh phí vận động được trong ngành đề xây dựng 2 phòng học bộ môn tại trường THCS Trần Quốc Tuấn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến hết tháng 9, sẽ triển khai cải tạo, sử chữa, xây dựng 62 công trình vệ sinh tại các trường học, với kinh phí 46 tỷ đồng đã được UBND thành phố phê duyệt.
 
Trong không khí rộn ràng khai giảng năm học mới, tại TP Huế có 2 trường được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng là trường Tiểu học Hương Long và Mầm non Tây Lộc.
 
Trường Tiểu học Hương Long tuy là trường vùng ven, có HS đa số xuất thân từ các gia đình lao động như làm ruộng, trồng trọt, thợ nề, bán xôi cháo…, quỹ phòng học đang thiếu. Nhưng với nỗ lực của cả tập thể, trường từ năm học 2005-2006 liên tiếp đến nay luôn được danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học mới, trường có 29 lớp với 993 HS. Đặc biệt, đây là trường duy nhất trong khối trường tiểu học tại TP Huế đang thực hiện mô hình “Trường học mới” từ năm học 2012-2013 với chất lượng HS khá giỏi tăng, HS yếu kém giảm.

Ban lãnh đạo trường Tiểu học Hương Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ban lãnh đạo trường Tiểu học Hương Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp

10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp
10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp
Giờ học đầu năm mới ở khối lớp 2 (cùng với khối 3,4 ở trường Tiểu học Hương Long) đang áp dụng học theo mô hình mới của Bộ GD&ĐT "Trường tiểu học mới". Các HS được chia thành từ 6-9 nhóm với mỗi nhóm có 4 HS học theo kiểu chủ động, GV là người hỗ trợ cho các em. (Ảnh: Đại Dương).
 
Tại trường THPT chuyên Quốc Học cũng đã diễn ra lễ khai giảng trong không khí nồng ấm. Năm học 2012- 2013, trường tiếp tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế, là một trong những trường trọng điểm của cả nước. HS của trường đã đạt 52 giải học sinh giỏi quốc gia, giải 3 hội thi Ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc.

 
10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp

Bí thư tỉnh ủy TT-Huế, ông Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà các HS xuất sắc của trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Ngoài cùng bên phải là em Trần Đức Thịnh, thủ khoa ĐH Huế và toàn quốc với 29,5 điểm.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, trường Quốc Học có 37 học sinh thi đỗ thủ khoa, á khoa của các trường đại học lớn trong toàn quốc. Trong đó có em Trần Đức Thịnh - đỗ thủ khoa Đại học Huế với tổng số điểm 29,5 (làm tròn) và 1 HS đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn quốc năm 2013. Năm học mới, toàn trường sẽ tập trung cho mục tiêu thực hiện “Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010- 2020” của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Trường Quốc Học Huế thành một cơ sở giáo dục trung học có chất lượng cao.

10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp
Nữ sinh Quốc Học thướt tha trong áo dài trắng đi vào lớp, chuẩn bị cho một năm học mới đầy nỗ lực phấn đấu. (Ảnh: Đại Dương).

Cũng trong sáng nay 5/9, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành 2 phòng học tại trường Mầm non Phong Sơn. Công trình 2 phòng học Trường mầm non Phong Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 3/2013, với tổng diện tích sàn là 280 m2 với kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Được xây dựng hiện đại theo đúng chuẩn quốc gia và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ dạy học và đồ chơi dành cho trẻ.

Dự án này được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tái thiết Việt Nam (VVRP) phối hợp cùng với UBND huyện Phong Điền thực hiện, trong đó VVRP hỗ trợ 420 triệu đồng. Đây là công trình trường học thứ 10 VVRP tài trợ xây dựng tại tỉnh TT-Huế.
10 HS nghèo ở xa trường được nhóm GV hảo tâm tại TP Huế trao tặng xe đạp
Lễ khánh thành 2 phòng học hiện đại tại Trường mầm non Phong Sơn nhân dịp khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ngọc Anh).
 
Năm học mới 2013-2014, toàn tỉnh TT-Huế có trên 266.700 HS tại 597 trường (tăng 3 cơ sở so với năm ngoái) với 8.685 lớp học. Học sinh học 2 buổi/ngày đạt trên 73%, trường kiên cố các cấp khoảng 78%. Tỉnh đã đưa vào sử dụng mới 158 phòng học, 25 phòng chức năng, 30 nhà vệ sinh...
 
Sáng nay, hòa với không khí chung của cả nước, 539 cơ sở giao dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014 trong niềm vui phấn khởi của thầy cô và hàng ngàn học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Trường THPT chuyên Bến Tre, nhà trường vình dự đón tiếp ông Võ Thành Hào - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Huấn - phó Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể, các thầy cô và 668 học sinh của trường cùng tham dự.
 
Phấn khởi đón năm học mới

Hơn 600 em học sinh ở các khối lớp thuộc Trường THPT chuyên Bến Tre đã tề tựu sẵn sàng đón năm học mới.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Bùi Văn Năm - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bến Tre cho biết, trong năm học 2013 -2014 nhà trường có 24 lớp với tổng số 668 học sinh; có 71 CBQL - GV - NV, trong đó có khoảng 50% CB, GV có trình độ thạc sĩ. Trong kế hoạch chung trong năm học mới nhà trường tiếp tục đưa nội dung “Hai không” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”; Tiếp tục phấn đấu trường chuyên phải là hình mẫu của các trường THPT khác về đội ngũ giáo viên, các tổ chức hoạt động giảng dạy,...

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Võ Thành Hào - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh: “Trước tình hình hiện nay, tri thức gần như đóng vai trò chủ đạo đưa nền đất nước phát triển, vì thế các em học sinh cần phấn đấu nhiều, phải học thật sự, không học tủ, không coi trọng môn này, xem nhẹ môn kia và nếu học chỉ để thi đại học. Ngoài ra, các em cần rèn luyện nhân cách, chấp hành nội quy của trường, tuân thủ pháp luật...”.
 
Phấn khởi đón năm học mới

Ông Võ Thành Hào - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhắn gửi các em học sinh trên địa bàn tỉnh học không chỉ thi đại học mà học để giúp ích nước nhà.

Phấn khởi đón năm học mới

 
Phấn khởi đón năm học mới
Ngay sau buổi lễ khai giảng, các thầy cô tổ chức cho các em thi đấu một số môn thể thao truyền thống và trò đẩy gậy thu hút nhiều học sinh tham gia. (Ảnh: Nguyễn Hành - Lương Thủy).
 
Trao đổi với PV Dân trí về tình hình giáo viên tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Huấn - phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre cho biết trong năm học 2013 -2014 về tình hình giáo viên có thiếu nhưng không gây gắt, chủ yếu là ở hệ mầm non và bậc tiểu học (nguyên nhân là do tăng cường công tác dạy 2 buổi và chương trình PCMN cho trẻ 5 tuổi - PV). Cụ thể: bậc Mầm non thiếu 180 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 231 giáo viên bậc THCS thiếu 147 giáo viên và THPT thiếu 43 giáo viên. Theo ông Huấn, ở các cấp học chủ yếu là thiếu các giáo viên ở các môn như hội hoạ, nhạc, thể dục, y tế...
 
Hòa trong không khí cả nước khai giảng và “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng nay, hơn 336 ngàn học sinh trong toàn tỉnh Bình Định hân hoan đón năm học mới 2013 - 2014.

Ngày 5/9, đồng loạt các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Sau những ngày nghỉ hè, các em học sinh rất háo hức bởi được mặc lên mình bộ quần áo đồng phục trắng tinh, được gặp lại thầy cố, bạn bè và mái trường yêu dấu.

Ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đánh trống khai giảng năm học mới 2013-2014
Ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đánh trống khai giảng năm học mới 2013-2014.

Tại Trường Tiểu học Hải Cảng (TP Quy Nhơn), dù còn cả tiếng đồng hồ mới đến lễ khai giảng, nhưng các bậc phụ huynh đã đưa con em về trường. Trong khi các bạn học sinh lớp 3, lớp 4 nô đùa trong khuôn viên trường thì các em mới bước vào lớp 1 tỏ ra khá bỡ ngỡ, hồi hộp.

Tại các trường THPT như: Chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, Trưng Vương... là những trường trọng điểm của TP Quy Nhơn cũng diễn ra lễ khai giảng năm học mới với sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh, Sở GD-ĐT tham dự.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, 2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT Quốc học Quy Nhơn, mỗi trường đều có 4 thủ khoa đại học; ngoài ra còn có nhiều học sinh đạt á khoa trường, khối...

Riêng trong năm học 2012 - 2013, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là trường duy nhất của tỉnh Bình Định năm thứ 2 liên tiếp có tỷ lệ 100% học sinh đỗ đại học. Với thành tích đó, trường xếp thứ 10 trong gần 2.800 trường THPT của toàn quốc, với điểm bình quân học sinh đỗ ĐH là 21,75 điểm.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 638 trường học các cấp (tăng 3 trường so với năm học trước) với khoảng 336 ngàn học sinh, trong đó có 54.440 trẻ mầm non, mẫu giáo; hơn 123.500 học sinh tiểu học; 96.570 học sinh THCS và 61.470 học sinh THPT.

Trong đó, trọng tâm năm học mới là tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ chính: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hải Cảng (TP Quy Nhơn).
Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hải Cảng (TP Quy Nhơn).
Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hải Cảng (TP Quy Nhơn).
Các em học sinh thể hiện một tiết mục văn nghệ ngợi ca biển đảo quê hương trong ngày khai giảng năm học mới
Ông Lê Hữu Lộc trao quà đến học sinh nghèo học giỏi. (Ảnh: Hoa Khá).
Ông Lê Hữu Lộc trao quà đến học sinh nghèo học giỏi. (Ảnh: Hoa Khá).

Sáng nay, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014. Đây là trường nhiều năm liền đạt tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 100%.

Tại lễ khai giảng, các cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn cùng một số tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 102 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học. Cụ thể gồm 6 suất học bổng Vallet (7,5 triệu đồng/suất), 10 suất học bổng Lawrence.Sting (4,5 triệu đồng/suất), cựu học sinh khóa 1980-1983 tặng 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và hỗ trợ 50 triệu đồng để nhà trường làm quỹ tặng học bổng năm sau, hội phụ huynh tặng 4 suất học bổng (2 em có điểm thi Đại học cao nhất và 2 Á khoa thi vào lớp 10) với 500.000 đồng/suất…

Hàng trăm suất học bổng tiếp sức học sinh nhà trường trong năm học 2013-2014. (Ảnh: Hồng Long)
Hàng trăm suất học bổng tiếp sức học sinh nhà trường trong năm học 2013-2014. (Ảnh: Hồng Long).

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tặng 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Năm học 2013-2014, đơn vị Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh Quảng Ngãi tặng 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 5 trường THPT gồm Trần Quốc Tuấn, chuyên Lê Khiết, Phạm Văn Đồng, số 1 Tư Nghĩa và Bình Sơn, mỗi trường 8 suất học bổng cho học sinh lớp 12, có kết quả học tập trên 7,0 dựa vào kết quả học tập lớp 11.

Hàng trăm suất học bổng tiếp sức học sinh nhà trường trong năm học 2013-2014. (Ảnh: Hồng Long)
Ngân hàng Sacombank - Quảng Ngãi trao tặng học bổng đến học sinh có điểm tổng kết trên 7,0 và có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hồng Long).
 

Hòa trong không khí tưng bừng khai giảng trên cả nước, sáng nay, ông Hoàng Văn Trường - Bí thư Thành ủy Nha Trang cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục đã đến các trường học tại đảo Trí Nguyên (thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) dự lễ khai giảng đầu năm học mới.

Tại điểm trường THCS Bạch Đằng, thuộc đảo Trí Nguyên, ngay từ sáng sớm, hơn 200 HS đã háo hức tập trung trước sân trường để chào mừng lễ khai giảng đầu năm. Còn tại điểm trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (1 trong 5 điểm trường tiểu học thuộc phường Vĩnh Nguyên) năm nay đón gần 100 em học sinh lớp 1.Thầy hiệu trưởng Phan Gia Phái tâm sự, Trường Vĩnh Nguyên 3 có 5 điểm trường gồm 5 đảo nhỏ với gần 500 HS, trong đó có nhiều điểm trường như ở đảo Vũng Ngáng với 35 HS, 2 lớp ghép; điểm trường ở đảo Hòn Một có 29 HS, 2 lớp ghép và điểm trường ở đảo Đầm Báy chỉ có 2 HS nên rất khó khăn trong việc giảng dạy.

Các em học sinh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Các em học sinh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Ngoài 2 điểm trường THCS Bạch Đằng và trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, năm nay các em nhỏ trên đảo Trí Nguyễn cũng vinh dự đón lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường mẫu giáo Vĩnh Nguyên 2 mới xây khang trang và sạch sẽ.

Sau buổi lễ khai giảng, ông Hoàng Văn Trường - Bí thư Thành ủy Nha Trang đã tặng 20 phần thưởng tới các em HS giỏi, học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Bạch Đằng và trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3; 10 phần quà cho các thầy cô trường mẫu giáo Vĩnh Nguyên 2 để động viên thầy và trò đảo Trí Nguyên cố gắng học tập, đạt thành tích cao trong năm học tới.
 
Cùng với học sinh trên cả nước, sáng nay, gần 150.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.
Phấn khởi đón năm học mới
Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sáng 5/9. (Ảnh: Báo Đắk Nông).

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, năm học 2013-2014, toàn tỉnh Đắk Nông có 359 trường (trong đó có 7 trung tâm GDTX), tăng 10 trường so với cùng kỳ năm học 2012-2013. Tổng số học sinh từ mầm non đến THPT và GDTX là gần 150.000 học sinh, tăng so với cùng kỳ năm học 2012-2013 là hơn 3.400 học sinh; trong đó học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 48.400 học sinh, chiếm tỷ lệ 32,3%.

Năm học mới 2013-2014, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã đầu tư xây dựng mới 170 phòng học (gồm: 132 phòng học kiên cố và 38 phòng học bán kiên cố) với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng. Ngành GD-ĐT tỉnh cũng triển khai việc mua sắm sách giáo khoa, vở viết và các thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Sáng nay 5/9, hòa chung không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường mầm non trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi lễ “Mừng ngày hội đến trường của bé”.

Cô Cẩm Nhung - hiệu phó trường mầm non trung tâm huyện Triệu Phong cho biết: “Năm học này, trường đã huy động vượt chỉ tiêu số trẻ đến trường, gồm 214 trẻ. Các phương pháp dạy học được đổi mới và nâng cao rõ rệt để đảm bảo cho các cháu có môi trường học tốt nhất”.

Không khí buổi lễ diễn ra tưng bừng trong tiếng cười nói, hát múa của trẻ thơ. Sau các tiết mục biểu diễn văn nghệ, các cháu còn được tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố…

Phấn khởi đón năm học mới
 
Phấn khởi đón năm học mới
 
Phấn khởi đón năm học mới
Các bé Trường mầm non trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong ngày hội đến trường. (Ảnh: Diệu Ái).

Cùng với huyện Triệu Phong, hôm nay, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014