“Phao thi”: càng cấm bán, càng tinh vi !

(Dân trí) - Đợt 1, thi khối A, phao có vẻ như không có tác dụng, nhưng với thi đợt 2 có những khối thi sử dụng tài liệu rất nhiều. Bởi vậy, rất nhiều bậc phụ huynh và những thí sinh nghiêm túc tỏ ra lo ngại khi phao được rao bán nhiều với những thủ đoạn tinh vi hơn.

Đi vòng qua các ngõ nhỏ ở phố Tạ Quang Bửu ngay sát Bộ GD- ĐT vẫn nhan nhản người chạy ra mời chào mua phao. Rất lạ là trên người họ không có phao, những túi phao đều được cất giấu an toàn. Nhưng nếu ai có hỏi mua thì họ sẽ dẫn đi vài vòng, nhằm đánh lạc hướng công an.

 

Tại phố Tạ Quang Bửu ngay sát Bộ GD – ĐT nơi chợ phao hoạt động, sáng nay tôi đi qua vẫn những lời chào: “mua phao không em?”, “phao không?” của những phụ nữ cứ ngỡ họ đang ngồi hóng mát.

 

Có người phụ nữ vẫy tay gọi tôi, cứ nghĩ là người quen lại gần chị ta hỏi: Mua phao không em? -  bao nhiêu tiền một bộ khối C? 60 nghìn, đắt thế!

 

- Giá chung rồi có mua không, hiện nay đang không có mà bán. Chi đảo đảm đi toàn thầy nổi tiếng cả! Nì nèo mãi cuối cùng chị ta bán cho tôi với giá 30.000đ/bộ. Mặc cả thì phải xem hàng. Chị ta dẫn tôi lòng vòng vài ngõ cuối cùng dẫn tôi vào nhà của chị và đưa ra một bịch đủ các loại phao, rất nhiều khối  A,B,C.

 

Sang đường Xuân Thủy, Cầu Giấy ngay cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội hình thức bán phao có vẻ kín đáo hơn. Vào hàng photo hỏi mua phao, chủ hàng một thanh niên nhìn tôi dò xét thấy có vẻ giống thí sinh ở quê, tin tưởng nói: 50.000đ/bộ, không mặc cả! - 30.000đ, bên Bách khoa bán như thế. Đồng ý, anh ta ngó ra ngoài đường có vẻ cảnh giác rồi lôi ở dưới gầm bàn thờ thần tài bộ phao khối C và bảo tôi cho ngay vào túi.

 

Hỏi bà bán nước gần đó, được biết cửa hàng photo nào cũng có bán và chính cửa hàng nước của bà cũng có nếu ai mua bà dân về nhà gần đó.

 

Càng cấm, càng triệt phá thì hình thức buôn bán phao ngày càng hoạt động tinh vi hơn. Âu cũng là điều dễ hiểu vì đây là mùa làm ăn của họ.

 

Đợt 1, thi khối A, phao có vẻ như không có tác dụng, nhưng với thi đợt 2 có những khối thi sử dụng tài liệu rất nhiều. Thứ trưởng Bành Tiến Long trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đã yêu cầu tất cả các Hội đồng tuyển sinh trong tuyển sinh đợt 2 này cần xiết chặt kỷ luật phòng thi hơn nữa. Bất cứ một thí sinh nào mang tài liệu vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi ngay chứ không có khiển trách và trừ điểm như mọi năm.

 

Hồng Hạnh