Phao thi xuất hiện tại địa điểm thi trường Chuyên

(Dân trí) - Sau khi môn thi đầu tiên kết thúc, tài liệu đủ loại kích cỡ được các thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) bỏ lại các hộc bàn, nhà vệ sinh, hành lang. Tại một số địa phương khác, phao thi cũng rải rác sau buổi thi Văn.

Năm nay, tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) gồm có hai khối thi là khối trường THPT Chuyên Lam Sơn và bổ túc văn hóa, có tổng 737 thí sinh tham gia dự thi. Khối bổ túc văn hóa gồm các trường Giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng nghề công nghiệp, Cao đẳng Thế dục thể thao, Trung cấp An Nhất Vinh, Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố. Hội đồng coi thi là trường THPT Thiệu Hóa.

Ghi nhận của PV tại đây, sau khi hết giờ thi, phao thi được các thí sinh vứt khắp nơi. Những loại phao thi có loại chỉ bé bằng lòng bàn tay và có cả loại to bằng tờ giấy A4 được rải trong các hộc bàn, bồn rửa tay trong nhà vệ sinh và phía hành lang.

Trong khi đó, thầy Lê Anh Niên - Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT Chuyên Lam Sơn lại cho biết: “Ngày hôm nay không có thí sinh nào bị đánh dấu bài về việc giở tài liệu, giám thị làm nghiêm túc và triệt để. Và tình trạng phao thi được bỏ lại trong phòng thi có thể là do thí sinh mang vào nhưng sau khi hết giờ đã lấy ra xem đáp án”.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi lại tại điểm thi trường THPT Chuyên Lam Sơn sau buổi thi Văn sáng nay:

Phao thi được giấu dưới gầm bàn.
Phao thi được giấu dưới gầm bàn. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
 
vứt la liệt dưới lối đi trong phòng thi


vứt la liệt dưới lối đi trong phòng thi
vứt la liệt dưới lối đi trong phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Và nằm gọn trong cả thùng rác ở nhà vệ sinh
Và nằm gọn trong cả thùng rác ở nhà vệ sinh. (Ảnh: Nguyễn Thùy).
 
Kết thúc buổi thi môn Văn sáng nay tại điểm trường THPT Trần Phú (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), “phao” thi lác đác trong sân trường.
 
Bên ngoài cổng trường thi, tuy không nhiều, nhưng cũng thấy lác đác “phao” của thí sinh bỏ lại.

Các “phao” thi chỉ cỡ một bàn tay hoặc “phao” dài gấp khúc nhỏ xíu, in chữ rất nhỏ vương vãi trong sân trường. Xem nội dung “phao” toàn là các bài làm văn.

Phao thi xuất hiện tại địa điểm thi trường Chuyên
Tuy không nhiều, nhưng đã xuất hiện lác đác “phao” thi trong ngoài điểm trường thi THPT Trần phú tại Đà Nẵng sau buổi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền)

“Phao” thi nhặt được trong sân trường ngay sau khi thí sinh tan buổi thi môn Văn.
“Phao” thi nhặt được trong sân trường ngay sau khi thí sinh tan buổi thi môn Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Tuy nhiên, khi nhìn thấy các PV phát hiện có “phao” thi trong sân trường, một số cán bộ coi thi ở điểm trường này đã lại nói các PV thôi tác nghiệp và cho rằng đó chỉ là rác chứ không phải “phao” thi. Được biết, điểm trường thi THPT Trần Phú là Hội đồng coi thi ghép cho cả thí sinh ở khối THPT và khối bổ túc THPT.
 
Theo ghi nhận, sau khi kết thúc môn thi Văn, tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn, Bình Định) xuất hiện nhiều phao thi vứt rải rác gần khu vực thi, có thí sinh sau khi ra khỏi khu vực thi đã tuồn phao thi xuống ống cống thoát nước.
 
Phao thi xuất hiện rải trên đường.

 
Phao thi xuất hiện rải trên đường.

Phao thi xuất hiện rải trên đường.
Phao thi được tuồn xuống ống cống thoát nước. (Ảnh: Doãn Công).
Phao thi được tuồn xuống ống cống thoát nước. (Ảnh: Doãn Công).
 
Kết thúc môn thi đầu tiên, nhưng tình trạng “xả” phao thi đã xuất hiện dọc các tuyến đường thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

Theo quan sát của PV, một số thí sinh sau khi bước ra khỏi cổng trường trên tay vẫn cầm tài liệu. Tại một số điểm thi như: THPT Phủ Lý A, trường THPT chuyên Biên Hòa… một số thí sinh sau khi ra khỏi hội đồng thì thì ném phao thi tràn lan ra đường. Các tuyến đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong nằm gần trường THPT Phủ Lý A, đường Biên Hòa, đường Nguyễn Văn Trỗi phường Minh Khai, nằm gần với trường THPT chuyên Biên Hòa “phao thi” nằm rải dọctuyến đường. Hầu hết các “phao thi” được photo thành cỡ nhỏ, chỉ bằng bàn tay.

Phao thi nằm la liệt ở đường phố.
Phao thi rải trên đường phố.

Phao thi nằm rải rác trên đường Biên Hòa.
"Phao thi" nằm rải rác trên đường Biên Hòa.

Các thí sinh xé vụn phao thi ném ra đường Trần Văn Chuông
Các thí sinh xé vụn "phao thi" ném ra đường Trần Văn Chuông
Phao thi được photo cỡ nhỏ bằng bàn tay.
"Phao thi" được photo cỡ nhỏ bằng bàn tay. (Ảnh: Đức Văn - Thanh Tùng).
 
Nhóm PV