Cần Thơ:

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

(Dân trí) - Ngày 2/10, TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

 

Lãnh đạo TP và Hội khuyến học Cần Thơ thả bong bóng phát động Tuần lễ học tập suốt đời.
Lãnh đạo TP và Hội khuyến học Cần Thơ thả bong bóng phát động Tuần lễ học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Dũng cho biết: Hội khuyến học TP Cần Thơ được hình thành và phát triển gần 15 năm. Hiện TP Cần Thơ có hơn 4.200 tổ chức Hội với khoảng 168.000 hội viên. Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã huy động cho Quỹ Khuyến học của thành phố được hơn 183 tỉ đồng, cấp phát hơn 600.000 học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ I (2001-2005), thành phố có 5.268 gia đình hiếu học và đến nay có 183.582 gia đình được công nhận hiếu học và hiếu học xuất sắc, chiếm 60,23% số hộ toàn thành phố. Thành phố xây dựng nhiều mô hình ấp, khu vực Cử nhân; làng Đại học; gia đình, dòng họ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Với đặc thù địa phương có đông đồng bào theo đạo công giáo, các xứ, họ đạo có truyền thống hiếu học lâu đời nên hoạt động khuyến học khuyến tài ở huyện Vĩnh Thạnh luôn được bà con quan tâm ủng hộ. 10 năm liền (2004-2014), huyện được mệnh danh "Miền đất học". Nơi đây trung bình cứ 10.000 dân thì có 400-500 sinh viên theo học các trường cao đẳng, đại học. 10 năm trước, toàn xã Thạnh Lộc có 10-15 sinh viên, hiện nay có gần 300 sinh viên…

Lãnh đạo Hội Khuyến học Cần Thơ trao bằng khen cho các tiền trạng nguyên Tây Đô.
Lãnh đạo Hội Khuyến học Cần Thơ trao bằng khen cho các tiền trạng nguyên Tây Đô.

Với mục tiêu "vì ngày mai Cần Thơ phát triển", thành phố xem công tác khuyến học khuyến tài là tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên, Chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm. Đồng thời lấy ngày 19/5 hàng năm làm ngày huy động các lực lượng xã hội chăm lo, đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Vì thế sự nghiệp khuyến học khuyến tài đã in dấu ấn trong tâm thức mỗi người dân và khuyến học, khuyến tài trở thành "thương hiệu" cũng như địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ khen thưởng, vinh danh 25 giáo viên có thành tích xuất sắc, 59 tân sinh viên đỗ thủ khoa vào các trường đại học đạt danh hiệu “Tiền trạng nguyên Tây Đô” và 193 sinh viên, học sinh xuẩt sắc,tiêu biểu.

Phạm Tâm

(phamtam@dantri.com.vn)