Hà Nội:

Phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10”

(Dân trí) - Hôm nay 14/5, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10 năm học 2007 - 2008”. Đây là tài liệu cung cấp cho học sinh những thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện dự tuyển... vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập (kể cả lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An), xếp theo thứ tự ưu tiên. Đặc biệt, 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (trừ trường hợp lớp 10 không chuyên trường Chu Văn An).

 

Ngày 26/5, Sở GD-ĐT sẽ công bố công khai số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng nộp đơn tại Phòng Giáo dục vào ngày 29, 30/5 và tại Sở ngày 31/5. Học sinh đăng ký vào lớp chuyên không được thay đổi nguyện vọng.

Các học sinh cần lưu ý khi tuyển sinh vào các lớp chuyên xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên; Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên các môn tự nhiên phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng lớp chuyên Toán - Tin thì điểm trung bình môn Toán hoặc Vật lý phải từ 8,0 trở lên. Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên các môn xã hội và ngoại ngữ phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên.

 

Đối với học sinh các tỉnh phía bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được dự tuyển vào lớp chuyên trường THPT Chu Văn An. 

 

Về phương thức tuyển sinh: Cơ sở để tính điểm xét tuyển là tổng điểm hai bài thi môn Ngữ văn, Toán trong kỳ thi vào lớp 10 không chuyên (hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên (hệ số 2).

 

Chỉ những học sinh có đủ các điều kiện sau mới được đưa vào danh sách xét tuyển. Điểm các bài thi không có điểm nào dưới 2,0; điểm bài thi môn chuyên không dưới 6,0; điểm xét tuyển không dưới 20,0. Điểm xét tuyển là tổng các điểm thi (đã tính hệ số) cộng với điểm khuyến khích.

 

H.H