Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang, Huế:

Phát hiện 25 học sinh nghi “ngồi nhầm lớp”

(Dân trí) - Vừa qua, Phòng Giáo dục huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã chỉ đạo các trường tổ chức những kiểm tra sơ bộ các trường hợp nghi yếu kém trong học tập theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Kết quả ban đầu cho thấy, có 25 trường hợp nghi “ngồi nhầm lớp”.

Đó là các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 của các Trường Tiểu học Vinh An (2 em); Vinh Xuân 1 (3 em); Phú Diên 1 (1 em); Phú Thuận 1 (6 em); Phú Lương 1 (3 em); Phú Đa 2 (1 em); và một số trường hợp khác.

 

Theo nhận định ban đầu của ông Nguyễn Văn Huế, Trưởng phòng Giáo dục Phú Vang thì hầu hết các em thuộc trẻ khuyết tật. Nhưng theo thông tin của một số cán bộ giáo viên thì nhiều em trong số đó là học sinh bình thường. Các em chủ yếu đọc và viết chậm do không thường xuyên tập luyện.

 

Ông Huế khẳng định, Phú Vang sẽ kiểm tra kỹ để có thể tìm hướng giải quyết dứt điểm vấn đề “ngồi nhầm chỗ”. Việc kiểm tra của phòng Giáo dục Phú Vang về chất lượng học kém sẽ kéo dài hết học kỳ I năm học 2006 - 2007. 

Hương Lan