Phát hiện vụ giải đề thi có tổ chức tại Bắc Ninh

(Dân trí) - Chiều qua 30/5, một vụ giải đề thi tốt nghiệp THPT có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng tại hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã bị phát giác.

Lúc 15h chiều qua, trong lúc làm nhiệm vụ giám sát tại Hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Lương Tài, hai thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT đến từ trường Cao đẳng Cộng đồng đã phát hiện 6 thành viên đang tham gia giải đề thi môn Vật Lý. Trong số đó có 4 thành viên thuộc hội đồng thi, gồm: thư ký hội đồng thi, 2 nhân viên phục vụ hội đồng thi và một nhân viên y tế hội đồng thi. Hai thành viên còn lại là ông Hoàng Đinh Mạnh, Phó giám đốc TTGDTX Lương Tài và ông Ngô Văn Cường, giáo viên Vật Lý trường THCS Hàn Thuyên.

 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sáng nay đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT, dẫn đầu là Thứ trưởng Bành Tiến Long, cùng 4 cán bộ thanh tra khác đã trực tiếp về làm việc với Hội đồng thi TTGDTX Lương Tài.

 

Sau khi phát hiện vụ giải đề có tổ chức, hai thanh tra uỷ viên đã được điều động sang hội đồng thi khác nhằm đảm bảo sự an toàn. Hai thanh tra uỷ viên từ hội đồng thi THPT Thuận Thành 3 được chuyển về làm thay nhiệm vụ từ tối ngày 30/5.

Theo báo cáo nhanh của ông Đinh Văn Sơn, Trưởng đoàn thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT giám sát các Hội đồng thi của tỉnh Bắc Ninh, vụ việc được phát giác ngay tại phòng y tế của trường. Hai mã đề được tuồn ra ngoài là của hai thí sinh Nguyễn Trọng Huy (SBD 070028) và Nguyễn Đức Khoa  (SBD 070032). 

 

Tuy nhiên, phải mãi đến hơn 9h30 phút tối qua, Ban thanh tra Bộ GD-ĐT mới nhận được phản ánh về vụ việc này. Giải thích về sự chậm chạp này, ông Sơn nói vì quy chế của Bộ GD-ĐT không cho phép giám thị sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi, điện thoại cố định thì bị phong toả.

 

Chủ tịch hội đồng thi Đỗ Đức Trị và các thanh tra uỷ quyền đổ lỗi cho nhau. Làm việc với đoàn Thanh tra của Bộ, ông Trị cho biết khi hay tin, ông không gọi điện về Ban chỉ đạo thi của tỉnh vì “không muốn làm to chuyện”.

 

Phát hiện vụ giải đề thi có tổ chức tại Bắc Ninh  - 1
 Chủ tịch hội đồng thi Đỗ Đức Trị đang giải trình với Đoàn Thanh tra của Bộ.

 

Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao kết luận: Cả hai thanh tra uỷ quyền và Chủ tịch hội đồng thi đều có sai sót trong quá trình xử lý vụ việc, tuy nhiên việc phát hiện ra sự cố trên đáng được khen ngợi vì nó giúp không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Riêng hai thí sinh đưa đề ra ngoài hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị đình chỉ thi môn Sử buổi chiều.

 

Kết luận buổi làm việc tại hội đồng thi TTGDTX Lương Tài, Thứ trưởng Bành Tiến Long khẳng định lỗi chính thuộc về Chủ tịch Hội đồng thi chứ không thể đổ thừa cho thanh tra uỷ quyền của Bộ. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm điểm cần nghiêm khắc xử lý cá nhân đối với Chủ tịch Hội đồng thi và những người có liên quan.

 

Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Ninh hứa sẽ đình chỉ công tác Chủ tịch Hội đồng thi. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Cần làm rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân, từ đó đưa ra quyết định sa thải những người vi phạm nghiêm trọng ra khỏi ngành giáo dục.

 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007