Cà Mau:

Phê bình lãnh đạo trường vì xử lý chậm vụ nữ sinh đánh nhau

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 nữ sinh Trường THCS Sông Đốc 1 đánh nhau, ông Mai Thanh Hải - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết: “Trước mắt là phê bình lãnh đạo trường vì xử lý chậm vụ việc này”.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 4/4, ông Mai Thanh Hải - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời thừa nhận, trong vụ hai nữ sinh ở Trường THCS Sông Đốc 1 đánh nhau, nhà trường xử lý đúng là có chậm.

2 nữ sinh hẹn đánh nhau chỉ vì cái liếc mắt thấy ghét trong một buổi học.
2 nữ sinh hẹn đánh nhau chỉ vì cái liếc mắt thấy ghét trong một buổi học.

Ông Hải cho biết, trước đó, trong một buổi học thể dục, hai nữ sinh học khác lớp là em T.N.H. (lớp 6A2) và N.T.C.P. (lớp 6A4) liếc mắt, dẫn đến ghét nhau nhưng bạn bè, nhà trường, giáo viên không ai phát hiện. Sau đó, 2 em này hẹn ra một cây cầu cách trường khoảng 1km đánh nhau vào chiều ngày 25/3. Do sự việc xảy ra ngoài nhà trường nên nhà trường không phát hiện liền. Ngày hôm sau (26/3) có một em học sinh báo vụ việc cho giáo viên chủ nhiệm. Đến ngày 31/3 thì trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh đánh nhau của 2 em học sinh T.N.H. và N.T.C.P.

Ông Hải cho rằng, vụ việc không được phát hiện sớm và chưa được xử lý dứt điểm, kéo dài cho đến nay là do nguyên nhân trên. Ông Hải cũng cho biết, em nữ sinh N.T.H. quay clip rất rành về mạng internet, em này chỉ nghĩ là quay chơi để gửi cho bạn xem cho vui. Sau khi gửi thì khoảng 1 giờ sau đó, em T.H. cho gỡ clip xuống, nhưng không ngờ hậu quả lại phát tán nhanh như vậy. Khi làm việc với nhà trường, em N.T.H. đã khóc, tỏ ra rất hối hận khi quay clip và đưa lên mạng.

PV Dân trí đặt vấn đề, vụ đánh nhau xảy ra ngày 25/3 thì hôm sau 26/3, có em học sinh đã báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, vậy tại sao nhà trường không xử lý liền?. Ông Mai Thanh Hải lý giải, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm khi hay tin cũng phải xác định lại thông tin thực hư ra sao. Với lại, hai nữ sinh đánh nhau không có thương tích gì nghiêm trọng.  

“Trong vụ việc này, lãnh đạo trường có sai sót là xử lý chậm. Trước mắt là phê bình, yêu cầu lãnh đạo nhà trường rút kinh nghiệm. Sau đó, lập Hội đồng kỷ luật để xử lý theo trình tự” - ông Hải nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Khởi - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 bị phê bình vì xử lý chậm vụ việc.
Ông Phạm Văn Khởi - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 bị phê bình vì xử lý chậm vụ việc.

Trong khi đó, khi trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, nhà trường có thiếu sót là xử lý chậm. Cái chính nữa là nhà trường còn lúng túng trong vấn đề xử lý vì lần đầu tiên xảy ra vụ việc này.

Ông Luân nêu quan điểm, dù trong hay ngoài nhà trường mà để học sinh đánh nhau thì trường cũng phải có trách nhiệm trong quản lý giáo dục học sinh. Theo ông Luân, thẩm quyền xử lý trách nhiệm trường là thuộc Phòng GD-ĐT nên Sở đã giao cho Phòng phối hợp trường sau khi kiểm điểm học sinh cũng sẽ họp Hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm lại.

Về góc độ quản lý ngành, ông Luân cho biết, Sở cũng có phần trách nhiệm. Do đó, Sở chỉ đạo Trưởng Phòng GD-ĐT có chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc cá nhân, tập thể có liên quan. Nếu Phòng GD-ĐT xử lý không thỏa đáng thì Sở sẽ tiếp tục xem xét.


Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Văn Khởi - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, phụ huynh của em N.T.H. (nữ sinh quay clip) phân trần, do cháu còn nhỏ dại, chưa lường trước được hậu quả của sự việc nên mong nhà trường thông cảm, để gia đình dạy bảo cháu thêm. Gia đình em này cũng cam kết với nhà trường sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra. Gia đình em N.T.H. cũng đồng ý với hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường.

Theo ông Khởi, ngoài các hình thức kỷ luật, nhà trường sẽ tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh để thông báo và nhắc nhở phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục học sinh. Trong đó, mở các cuộc nói chuyện, nêu những tác hại của việc tham gia trang mạng xã hội cũng như cấm học sinh đưa điện thoại đến trường. Ông Khởi cũng khẳng định, sẽ không để xảy ra học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường cũng như các trường hợp tương tự khác. 

G.H.Y

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!