Phê duyệt danh sách 5 ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD-ĐT

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt danh sách ủy viên Ủy ban này.

Cụ thể, danh sách các Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và đào tạo gồm: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và đào tạo được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập cuối tháng 5/2014, là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, theo yêu cầu của Ban Chấp hành TƯ Đảng, thể hiện trong Nghị quyết số 29 (tháng 11/2013).
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Lãnh đạo Ủy ban, ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Ủy ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch còn một Phó Chủ tịch khác là Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh.

Ủy ban cũng có 2 ủy viên thường trực là Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng LĐ, TB & XH Phạm Thị Hải Chuyền. Tổng Thư ký Ủy ban là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt danh sách ủy viên để kiện toàn cơ cấu ủy ban là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng khi quyết định thành lập ủy ban.

P.Thảo