Phía Nam thêm một thủ khoa 30/30 điểm

Năm nay, trường ĐH Bách khoa TPHCM có 6 thủ khoa cùng đạt 30 điểm. Trong đó, thí sinh Võ Tấn Đạt, SBD 7190, thi ngành Công nghệ thông tin đạt điểm tuyệt đối 3 điểm 10. Năm thí sinh khác cùng đạt 29,75 điểm và được làm tròn.

Được biết, Võ Tấn Đạt là học sinh trường THPT Thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 

Năm thủ khoa có tổng điểm 29,75 được máy tính làm tròn thành 30 gồm:

 

-         Nguỵễn Thị Kim Tuyên SBD 7190, HS trường THPT Lê Quý Đôn tỉnh Long An (10; 9,75; 10)

-         TS Nguyễn Minh Thiện, SBD 5999, HS trường THPT Nguyễn Hữu Huân TP.HCM (10; 10; 9,75)

-         Mai Văn Định, SBD 11161, HS trường THPT Trần Quang Diệu tỉnh Quảng Ngãi

-         Lê Hồng Vân SBD 7451 HS trường Lê Hồng Phong TPHCM (10; 10; 9,75)

-         Nguyễn Quốc Nhật SBD 8627 là HS trường THPT Chuyên tỉnh Tiền Giang.

 

Theo PGS.TS Phan Thị Tươi, Hiệu trưởng nhà trường, điểm năm nay thấp hơn so với năm ngoái, do đề thi khó và mới lạ đối với thí sinh. Lượng thí sinh đăng ký vào trường cũng giảm nhiều so với năm ngoái.

 

Theo thống kê, trường có 72 bài thi điểm 10 môn Toán, môn Hoá là 164 và Lý chỉ có 21 bài.

 

Điểm của thí sinh năm nay giảm khoảng 1-2 điểm. Cụ thể, điểm sàn năm 2005 của trường là 18 nhưng năm 2006 là 16. Năm trước, chỉ có 5 ngành xét tuyển NV2 với chỉ tiêu 150, nhưng năm nay thì có đến 11 ngành có chỉ tiêu NV2 với 460 chỉ tiêu.

 

Theo Đoan Trúc

Vietnamnet