Phó Chủ tịch nước: 5 tiêu chí để sinh viên phấn đấu khi ra trường

(Dân trí) - “Sinh viên phải lấy 5 tiêu chí phấn đấu khi ra trường. Đó là phải có lý thuyết tốt, ngoại ngữ tốt, kỹ năng thực hành tốt, tác phong làm việc công nghiệp, có tính sáng tạo trong lao động” - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý với sinh viên khi đất nước bước vào ngôi nhà chung ASEAN.

Tại buổi thăm và làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Tháng vào sáng nay (6/4), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dành thời gian trò chuyện, nhắn nhủ với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm một lớp học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm một lớp học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng trong mọi thời kỳ, giáo dục đào tạo luôn được xem là quốc sách hàng đầu tuy nhiên triển khai như thế nào là tùy vào năng lực và sự năng động, quyết tâm tập thể của mỗi trường. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những gì Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã đạt được và có thể nói hơn một số trường trong khu vực và có thể tiếp cận được mô hình của nhiều trường trên thế giới. Nhà trường đã tạo được môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh; phương thức đào tạo, phương thức dạy học theo nhóm để tăng khả năng tư duy, tiếp cận thực tiễn và khả năng thuyết trình.

“Trong khi chất lượng trường nghề Việt Nam chưa cao, sau khi tốt nghiệp học sinh nghề phải đào tạo lại rất nhiều mới tiếp cận được với công việc, ở đây sinh viên được học kết hợp lý thuyết với thực tế, lý luận kết hợp thực tiễn. Chính vì vậy chất lượng sinh viên ra trường được xã hội thừa nhận. Có được điều đó, thì đội ngũ giáo viên của nhà trường đều là những người tâm huyết, có trình độ và say mê với nghề nghiệp”.

Cũng theo bà Doan, hiện nay lực lượng lao động Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tức lực lượng lao động rất trẻ, thế nhưng việc đào tạo nghề hiện nay của chúng ta chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đó, mục tiêu 2015 chúng ta phải đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đó là một trong 8 mục tiêu thiên niên kỷ, thì còn 2 mục tiêu chưa đạt được thì trong đó có đào tạo nghề. Tuy nhiên, ở đây Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã đạt được điều đó.

Phó Chủ tịch nước cũng nhìn nhận rằng “Đây là mô hình trường ĐH lý tưởng Việt Nam hiện nay nhưng khó nhân rộng, bởi lẽ việc đào tạo ở ta hiện nay vẫn còn tư duy chưa đổi mới; chưa chọn đươc mô hình và quyết tâm thực hiện mô hình đó. Nếu không vì sinh viên là nhân vật trung tâm của trường, không vì việc làm của sinh viên thì sẽ khó đảm bảo được mô hình tự chủ. Ở đây xây dựng được văn hóa ĐH tiếp cận được với khu vực và quốc tế”.

Dịp này, Phó Chủ tịch cũng có những lưu ý với sinh viên và giảng viên nhà trường khi đất nước chính thức hội nhập vào cuối năm nay. “Tháng 12/2015 thì ngôi nhà chung khu vực châu Á ra đời sẽ có 3 tự do được khẳng định trong khuôn khổ ASEAN. Đó là tự do liên thông hàng hóa, tự do liên thông dòng vốn đầu tư và tự do lưu thông nguồn nhân lực. Có nghĩa nhân lực Việt Nam có thể tự do đăng ký làm việc các nước trong khu vực. Ba điều trên rất quan trọng đối với nhà trường và với sinh viên, tạo nên sự cạnh tranh rất lớn trong chất lượng nguồn nhân lực. Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay sự cạnh tranh trong phát triển kinh tế chính là cạnh tranh trong giáo dục và đào tạo.

Hội nhập khu vực với nhiều hiệp định thương mại ký kết, ASEAN sẽ dựa trên 4 trụ cột chính để phát triển và sẽ liên quan đến chúng ta: xây dựng các cơ sở dịch vụ chất lượng tốt; mang tính cạnh tranh cao; bình đẳng trong kinh doanh và hợp tác; phấn đấu hội nhập thành công trong các nền kinh tế thế giới. Bốn trụ cột này sẽ chi phối tất cả các mặt của Việt Nam, trong đó có giáo dục. Các trường ĐH sẽ là người đứng mũi chịu sào trong việc đào tạo nguồn chất lượng cao”, Phó Chủ tịch nước chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng đến sinh viên học tập tốt có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch nước trao học bổng đến sinh viên học tập tốt có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ hội mở ra rất lớn nhưng thách thức rất lớn vì nền kinh tế của Việt Nam còn quá non trẻ so với Singapore và Malaysia. Hiện chúng ta đã là một trong 4 nước đã chuẩn bị sẵn sàng vào hội nhập, nhưng chúng ta thiếu một nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị: “Mô hình đào tạo của nhà trường đáp ứng xu hướng thế giới nhưng không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện để tăng tính chủ động sáng tạo của sinh viên hơn nữa. Đây là yếu tố cần thiết, để khi ra trường tìm được việc làm. Không dừng ở Việt Nam, chúng ta còn phải cạnh tranh việc làm với nhiều nước trong khu vực”.

Phó Chủ tịch lưu ý các thầy cô giáo phải đón chờ cơ hội và thách thức từ công cuộc hội nhập này. Theo đó, cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế, mở rộng nghiên cứu theo hướng thực tế để những sản phẩm nghiên cứu của chúng ta có thể đưa vào ứng dụng.

Với sinh viên, Phó Chủ tịch cho rằng phải lấy 5 tiêu chí phấn đấu khi ra trường phải có lý thuyết tốt, ngoại ngữ tốt, kỹ năng thực hành tốt, tác phong làm việc công nghiệp, có tính sáng tạo trong lao động. Sinh viên phải có hiếu với cha mẹ, với thầy cô giáo, nhà trường và để phụng sự đất nước.

Cũng trong chương trình làm việc tại trường, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 30 suất học bổng đến sinh viên học tập tốt có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Lê Phương

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!