Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng tới trẻ em nghèo miền Trung

(Dân trí) - Sáng nay 28/12, tại TP Vinh (Nghệ An), Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao học bổng “Em không phải bỏ học”, cho trẻ em nghèo, hiếu học có nguy cơ bỏ học thuộc 4 tỉnh miền Trung.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE Việt Nam; Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Vũ Anh Đào - Giám đốc Quỹ BTTEVN; đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đại diện các nhà tài trợ.
 
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ nhận học bổng Em không phải bỏ học.
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ nhận học bổng "Em không phải bỏ học".
 
Sau các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ là khu vực thứ 4 trong năm 2012 được Quỹ BTTEVN trao học bổng nằm trong chương trình “ Em không phải bỏ học”. Đợt này, có 666 suất học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng trong chương trình “Em không phải bỏ học” sẽ được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các vị đại biểu và các nhà tài trợ trao tặng cho 100 trẻ em Nghệ An đại diện cho 666 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
 
 Đại diện các nhà tài trợ ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
 Đại diện các nhà tài trợ ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng bằng khen cho các đơn vị ủng hộ chương trình
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng bằng khen cho các đơn vị ủng hộ chương trình
 
Tính từ năm 1994 đến nay, sau 18 năm triển khai chương trình “Hỗ trợ giáo dục”, Quỹ BTTEVN đã cấp gần 35.500 suất học bổng trị giá 23 tỷ đồng cho các đối tượng: trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam, trẻ em con thương binh - liệt sỹ, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em năng khiếu - tài năng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước... vươn lên học giỏi.
 
Những suất học bổng Em không phải bỏ học đến với trẻ em nghèo của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ.
 Những suất học bổng "Em không phải bỏ học" đến với trẻ em nghèo của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thông qua việc triển khai chương trình “Hỗ trợ giáo dục” và chương trình “Em không phải bỏ học” của Quỹ BTTEVN cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, những suất học bổng này sẽ thực sự động viên các em, qua đó góp phần đưa số trẻ em tới trường của miền Trung cao hơn trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các nhà tài trợ đã giúp đỡ Quỹ BTTEVN thực hiện chương trình này. Phó Chủ tịch nước mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trong nhiều năm tới nhằm giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, phấn đấu vươn lên trong học tập.
 
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ trao học bổng.
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ trao học bổng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Các cháu được về đây nhận học bổng của chương trình là hết sức vinh dự. Thông qua chương trình này các cháu đón nhận tấm lòng nhân ái, đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và Quỹ BTTEVN đối với các cháu. Các cháu phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, vâng lời thầy cô giáo. Vì các cháu là nguồn nhân lực tương lai kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác khuyến học, tạo điều kiện để trẻ em được hưởng trọn vẹn quyền được đến trường; các bậc phụ huynh động viên, tạo điều kiện cho con em mình được học tập trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước; các thầy, cô giáo phải phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu sáng tạo, dạy học sinh bằng phương pháp tốt, nội dung tốt.
 
Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại điện lãnh đạo các tỉnh, các nhà tại trợ đã trực tiếp trao các suất học bổng đến các em học sinh. Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng đã tặng bằng khen cho đại diện các nhà tài trợ.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa