Lâm Đồng:

Phó Chủ tịch nước trao 120 suất học bổng đến trẻ em nghèo

(Dân trí) - Ngày 28/8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình trao học bổng “Cùng em đến trường” năm 2015 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình học bổng “Cùng em đến trường” được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phát động từ năm 2012 với mục đích động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập.

Tạo điều kiện cho trẻ em tiếp tục được đến trường, không phải bỏ học, đảm bảo được quyền phát triển cho các em, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, chương trình đã đến được với trẻ em 63 tỉnh, thành trong cả nước, đã có 8.854 trẻ em được hưởng lợi với tổng kinh phí hơn 25,6 tỷ đồng.

img-2715-1440763503597
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng đến các em học sinh.

Để khen thưởng các em học sinh đã có thành tích học tập trong năm học 2014 – 2015 và khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm học 2015 – 2016, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các nhà tài trợ đã tận tay trao 120 suất học bổng với tổng trị giá 240 triệu đồng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) đến 120 học sinh. Các em có độ tuổi từ 7 đến dưới 16, thuộc 8 huyện: Đơn Dương, Di Linh, Đam Rông, Lạc Dương, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Đây là năm thứ 2 chương trình học bổng “Cùng em đến trường” đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập tỉnh Lâm Đồng. Lần đầu tiên vào năm 2012, chương trình này đã trao học bổng cho 130 trẻ em trong tỉnh với tổng số tiền 390 triệu đồng.

Ngọc Hà

 

Phó Chủ tịch nước trao 120 suất học bổng đến trẻ em nghèo - 2