Phó Chủ tịch Q. Đống Đa: Sẽ xử lý mức cao nhất Hiệu trưởng sai hàng trăm triệu tiền tự nguyện

(Dân trí) - “Sẽ phải xử lý ở mức cao nhất, không thể khác được… Quan điểm của chúng tôi phải làm nghiêm để giữ kỉ cương hành chính, không thể bao che cho sai phạm”.

Trên đây là khẳng định của ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa với PV Dân trí sáng 13/12 về vụ hiệu trưởng thu chi sai hàng trăm triệu đồng tiền tự nguyện tại Trường mầm non Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội).

“Xử lý cao nhất, không thể khác được”

Trao đổi về tiến độ xử lý sai phạm ở Trường mầm non Láng Thượng, ông Việt cho hay, hiện UBND quận đang xử lý và đã ra kết luận thanh tra. Sau đó, sẽ báo cáo với Thường trực Quận ủy theo đúng quy định.

Cụ thể, đoàn thanh tra công vụ đã thực hiện thanh tra các vấn đề mà các giáo viên đã nêu trong Đơn kiến nghị.

“Chúng tôi cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của các thầy cô ở trường, quan điểm của chúng tôi: Sai phải xử lý! Bởi trong ngành giáo dục mang tính sư phạm rất cao, không giống những sai phạm hành chính đơn thuần như những đơn vị khác." - ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa (Hà Nội)

Ngày 6/12, Đoàn công tác liên ngành của Quận Đống Đa đã về Trường mầm non Láng Thượng đọc kết luận của đoàn công vụ đã kiểm tra. Cùng với một số sai phạm khác, kết luận này có nêu rõ sai phạm của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Giang về thu/chi tiền tự nguyện và tạm ứng quỹ công sai nguyên tắc…

Theo ông Việt, trường do Ban thường vụ Quận ủy quản lý nên phải xin ý kiến Ban thường vụ về mặt chủ trương. Còn việc ra kết luận phải thống nhất từ trên xuống dưới.

“Nếu bình thường, khi phát hiện sai phạm mà khắc phục ngay và nhận lỗi thì không vấn đề gì nhưng hiệu trưởng đã không tiếp thu mà cố tình sai phạm thì phải tính phương án khác. Nếu lãnh đạo nhà trường mà không được sự ủng hộ của tập thể thì rất khó thực hiện, làm sao phải để anh em bên dưới tâm phục khẩu phục mới hoàn thành tốt”, ông Việt nói.

Nhà trường trả lại tiền thu sai cho phụ huynh sau khi Dân trí đưa tin về vụ việc
Nhà trường trả lại tiền thu sai cho phụ huynh sau khi Dân trí đưa tin về vụ việc

Trao đổi về hình thức xử lý kỉ luật các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc, ông Việt cho biết sẽ phải thành lập Hội đồng xử lý kỉ luật. Dự kiến trong tuần này hoặc tuần sau, Hội đồng kỉ luật sẽ họp để quyết định hình thức xử lý thích hợp.

Về câu hỏi “với vai trò tham mưu cho lãnh đạo, theo cá nhân ông, với sai phạm trên đây của Hiệu trưởng sẽ xử lý kỉ luật ở hình thức nào?”. Ông Việt cho hay: “Sẽ phải xử lý ở mức cao nhất, không thể khác được. Do đó tôi phải giao ngay cho thanh tra công vụ thực hiện thanh tra tại trường, không thể dây dưa.

Đây là thông tin ban đầu, sau đó Quận ủy sẽ có kết luận chính thức. Quan điểm của chúng tôi phải làm nghiêm để giữ kỉ cương hành chính, không thể bao che cho sai phạm. Việc anh chị em ở trường, trên cơ sở phát hiện ra sai phạm và cung cấp cho báo chí đưa ra công luận là đúng. Chúng tôi với trách nhiệm quản lý, cá nhân đó sai đến đâu xử lý đến đó, không thể bảo kê cho sai phạm được”.

Sai trong giáo dục không giống các ngành khác

Trao đổi về việc có một số luồng thông tin giáo viên tố cáo tiêu cực đang rất lo ngại việc bị trù dập, ông Việt khẳng định: “Các cô không sai. Các cô đã có phát hiện ra những việc làm chưa đúng để kiến nghị lên lãnh đạo là đúng. Chính nhờ thế mà chúng tôi biết được để khắc phục cái sai. Không phải cứ thấy sai mà không khắc phục là duy ý chí, tôi khẳng định luôn như thế”.

Việc sửa chữa một số hạng mục của nhà trường được giáo viên cho kém chất lượng.
Việc sửa chữa một số hạng mục của nhà trường được giáo viên cho kém chất lượng.

Chia sẻ thêm với PV, ông Việt cho hay: “Chúng tôi cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của các thầy cô ở trường, quan điểm của chúng tôi: Sai phải xử lý! Bởi trong ngành giáo dục mang tính sư phạm rất cao, không giống những sai phạm hành chính đơn thuần như những đơn vị khác. Do đó, chúng tôi mong muốn anh chị em giáo viên chia sẻ và thông cảm bởi việc xử lý này vừa phải đúng người đúng tội và đã là giáo dục thì việc xử lý cũng phải mang tính “giáo dục” nhất”.

Như phản ánh của Dân trí trước đó, một số giáo viên Trường mầm non Láng Thượng đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc bà Nguyễn Thị Giang, Hiệu trưởng nhà trường, vừa mới nhậm chức 4 tháng nhưng để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý như thu/chi, tạm ứng quỹ công… sai quy định.

Tại cuộc làm việc của Hiệu trưởng Giang với PV Dân trí ngày 7/11, bà Giang thừa nhận hầu hết các sai sót mà giáo viên đã kiến nghị trước đó. Bà Giang cho biết, đã tiến hành trả lại cho phụ huynh học sinh hơn 300 triệu tiền thu/ chi trái quy định (trong đó có 107 triệu tiền thu tự nguyện). Theo một số giáo viên, việc trả lại tiền tự nguyện và tiền điện, tiền vệ sinh do nhà trường “xé rào” thu trái quy định, đồng nghĩa với việc hiệu trưởng thừa đã để xảy ra lạm thu.

Ngày 19/11, 32 cán bộ, giáo viên/tổng số 51 cán bộ, giáo viên của nhà trường tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần thứ 2 với 9 điểm và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.

Mỹ Hà