Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp giảng bài

(Dân trí) - Đúng 19h tối nay 28/8 tại 33C Phạm Ngũ Lão - Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân sẽ trực tiếp giảng bài cho lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý cho Hiệu trưởng các trường ĐH công lập và lãnh đạo của Bộ.

Đây là khoá học bồi dưỡng đầu tiên của Việt Nam do Hiệu trưởng các trường ĐH trên cả nước về kiến thức quản lý giáo dục hợp tác với Nhật Bản.

 

Sau khi các Hiệu trưởng nghe Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long giới thiệu về Đề án đổi mới giáo dục đại học và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2007 - 2008 của giáo dục ĐH Việt Nam, các Hiệu trưởng sẽ được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân giảng tập trung vào các chính sách, định hướng về giáo dục đại học Việt Nam.

 

Sau khoá học đầu tiên này, Bộ sẽ rút kinh nghiệm về chương trình, nội dung và cách thức tổ chức để triển khai bồi dưỡng cho lãnh đạo 352 trường ĐH, CĐ và cán bộ quản lý. Dự kiến tất cả sẽ có khoảng 2.000 cán bộ tham gia sau 12 khoá học.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT từng là giảng viên trường Đại học Bách khoa TPHCM, giữ chức Phó Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Công nghiệp.

 

Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 8 năm 1995, ông được cử đi học cao học quản lý cộng đồng (quản lý Nhà nước) chuyên ngành Tài chính công tại trường Đại học Oregon (Mỹ) và học khóa đào tạo về thẩm định dự án đầu tư tại trường Đại học Harvard (Mỹ).

 

Sau đó, ông là giảng viên, Chủ nhiệm Khoa Quản lý Công nghiệp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TPHCM; từ năm 1999 ông đảm nhiệm Phó Chủ tịch rồi phó Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Thủ tướng Chính phủ năm 2007.

 

Ông được phong học hàm Phó Giáo sư Kinh tế năm 1996 và Giáo sư 2002.

  

H.H - M.M