Trà Vinh:

Phó Thủ tướng tìm hiểu nguyên nhân HS bỏ học

Ngày 3/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã đến hai trường THCS Long Sơn, huyện Cầu Ngang và Phước Hảo, huyện Châu Thành (Trà Vinh) tìm hiểu nguyên nhân HS bỏ học. Trà Vinh là một trong các địa phương có số HS bỏ học cao nhất nước thời gian qua.

Học sinh Trà Vinh bỏ học vì nghèo, chương trình nặng

Ông Nguyễn Văn Đẳng, Hiệu trưởng Trường THCS Long Sơn, cho biết: Học sinh (HS) trong độ tuổi (11-18 tuổi) bỏ học giữa chừng có chiều hướng gia tăng. Phần lớn số HS này có gia cảnh khó khăn, phải bỏ địa phương đi làm ăn xa hoặc ở nhà phụ giúp gia đình kiếm sống. Một nguyên nhân khác là do học lực kém, bị lưu ban nên không còn hứng thú đến lớp. Một bộ phận HS thiếu động cơ học tập, lười học. Ngoài ra còn có sự thiếu quan tâm của gia đình.

Ông Trần Văn Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hảo, góp thêm: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng HS bỏ học dây chuyền là gần đây có nhiều doanh nghiệp, công ty tuyển lao động không cần trình độ. Một số con em địa phương là sinh viên học cao đẳng, đại học trở về quê thất nghiệp đã tác động mạnh vào nhận thức của người dân về tương lai của con em họ, không khuyến khích con em học cao hơn.

Nhận xét về chương trình, đa số thầy cô cho là quá nặng với HS vùng sâu, vùng xa. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chỉ phù hợp với HS khá giỏi, HS thành thị, còn áp dụng đối với HS yếu kém thì HS... càng yếu kém hơn. Chương trình hiện tại yêu cầu HS học đến 11-13 môn là rất đuối.

Phần đông giáo viên kiến nghị với Phó Thủ tướng xây dựng chương trình riêng cho HS vùng sâu, có chính sách hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho HS nghèo mượn sách giáo khoa và cung cấp đầy đủ dụng cụ học tập, trang thiết bị, sách thư viện và phòng bộ môn cho nhà trường.

Cấp 15-20 kg gạo/HS

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thống nhất với đa số giáo viên là nên giảm môn học, bỏ những môn học không cần thiết và sẽ có định hướng chương trình phù hợp hơn cho HS vùng sâu trong hè này; xây dựng chương trình-sách giáo khoa sát hơn với đặc điểm từng vùng, miền. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhà trường chú ý công tác phân luồng HS ngay từ bậc THCS, cần có trường dạy nghề quanh trường học.

Đối với đối tượng HS bỏ học vì nghèo, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ LĐ-TB & XH triển khai hỗ trợ kinh phí khoảng 15-20 kg gạo/HS. Cạnh đó, nhà trường phải cùng đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò của mình, vận động HS tới trường bằng nhiều biện pháp cụ thể như hỗ trợ xe đạp, sách vở...

Theo Quốc Việt
Pháp luật TP.HCM