Quảng Nam:

Phong trào “Em nuôi của Đoàn” nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Phong trào “Em nuôi của Đoàn” được Đoàn thanh niên thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) phát động, là nguồn động viên to lớn để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Được thành lập từ tháng 2/2015, đến nay phong trào “Em nuôi của Đoàn” đã thu hút được 37 cơ sở đoàn đảm nhận em nuôi. Theo đó, mỗi cơ sở đảm nhận từ 1-2 em là học sinh cấp 1, cấp 2 để nâng đỡ, hỗ trợ.

Chương trình mang ý nghĩa giúp đỡ các em thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Giúp các em đủ no đến trường, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thanh niên, chung tay xóa nghèo bền vững.

Phát động chương trình “Em nuôi của đoàn” tại thị xã Điện Bàn
Phát động chương trình “Em nuôi của đoàn” tại thị xã Điện Bàn

Những em được lựa chọn, xét duyệt trở thành “em nuôi” là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia cảnh nghèo khó, học lực từ loại Khá trở lên có tinh thần vươn lên trong học tập…

Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện được tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đồng hành cùng thanh thiếu niên trên con đường nâng cánh ước mơ thành hiện thực. Để thực hiện phong trào, mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hàng ngày tiết kiệm từ 500-1.000 đồng. Số tiền dành dụm được sẽ mua gạo, mì tôm… để trao tặng các em và gia đình.

Nhiều đơn vị còn nhận từ 2 em nuôi trở lên, tiêu biểu là chi đoàn Công an thị xã Điện Bàn, đoàn trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Khuyến… Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn phân công ĐVTN dạy kèm, tư vấn chọn nghề, chọn trường và giúp gia đình “em nuôi” có điều kiện vay vốn, tạo việc làm ổn định thu nhập gia đình.

Tặng quà đến các em nuôi
Tặng quà đến các em nuôi

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí huy động từ cán bộ đoàn, xã thôn, trường học hàng tháng, bí thư chi đoàn thôn nhận được phụ cấp hơn 300 ngàn sẽ trích lại để bổ sung nguồn quỹ. Hội đồng hương Điện Bàn tại TPHCM còn gửi về cho các em những phần quà có ý nghĩa để cổ vũ tinh thần các em như cặp, xe…

Tiêu biểu là đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến phát động 500 đồng chắp cánh ước mơ, trong đó mỗi tuần đoàn viên đóng góp 500 đồng, mỗi tháng 2 ngàn đồng/em; nuôi được 4 em trong đó 2 em là em nuôi, 2 em là học sinh nghèo tại trường.

Nói về chương trình này, anh Đoàn Thanh Tâm - Ủy viên Ban thường vụ thị đoàn thị xã Điện Bàn cho biết: “Mục đích là hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường một cách bền vững. Phát huy vai trò của đoàn trong giúp đỡ thiếu nhi, nhi đồng. Có sự liên kết giữa tổ chức đoàn đảm nhận, gia đình, nhà trường, có sự quan tâm sát sao”.

Tặng xe đạp cho em nuôi
Tặng xe đạp cho em nuôi

Cũng theo anh Tâm, từ phong trào “Em nuôi của đoàn” lan rộng thành nhiều tên gọi ở nhiều tổ chức khác như: con nuôi chi bộ, con nuôi chi hội… Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng chỉ đạo phát động phong trào “Em nuôi khăn quàng đỏ” tại nhiều huyện, thành phố.

Theo anh Đoàn Thanh Tâm, một trường hợp đáng nhớ nhất là “Em nuôi” Nguyễn Thành Đạt (xã Điện Dương) có cha bệnh tâm thần, mẹ suốt ngày tảo tần buôn gánh bán bưng nhưng vẫn không đủ nuôi hai anh em Đạt ăn học. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đoàn đã nhận cả hai anh em Đạt là em nuôi để giúp đỡ, hỗ trợ. Về phía gia đình, Đoàn cũng đã giúp đỡ để gia đình sinh kế làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Là người đầu tiên khởi xướng, đề ra phong trào “Em nuôi của đoàn”, anh Đặng Hữu Tú - Phó Bí thư Thường trực Thị đoàn thị xã Điện Bàn nhận xét: “Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được học sinh, phụ huynh, lãnh đạo các trường đánh giá cao. Các cơ sở đoàn thường xuyên động viên các em trong quá trình học tập, hướng dẫn các em trong chọn ngành, chọn nghề”.

Anh Đặng Hữu Tú cũng khẳng định đây còn là phong trào góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm trong mỗi đoàn viên (ủng hộ từ 500-1.000 đồng/em trong quỹ hoạt động phong trào giúp đỡ em nuôi). Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Định hướng thời gian tới, thị đoàn sẽ tiếp tục phổ biến, duy trì hoạt động của phong trào tại các cơ sở, nâng cao giá trị hỗ trợ. Đảm nhận và hỗ trợ thêm nhiều em nuôi nữa để góp phần chắp cánh, nâng bước ước mơ. Nâng cao chương trình tư vấn, lựa chọn nghề nghiệp cho các em.

N.Linh - C.Bính