Cần Thơ:

Phụ huynh bức xúc vì con không được học trường đúng tuyến

(Dân trí) - Mới đây, báo <i>Dân trí</i> nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con học ở phường An Thới (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về việc con em họ đến tuổi đi học nhưng không được học ở trường công mà phải học trường tư thục.

Chị N.T.N. A. cho biết, chị có con nhỏ đã 3 tuổi, cách đây 2 tuần chị liên hệ với Ban giám hiệu Trường mầm non Phong Lan để mua hồ sơ xin cho con đi học. Đến đây, chị được trả lời năm nay trường không nhận học sinh 3 tuổi. Bức xúc vì chuyện học của con, chị A. tìm gửi đến trường trái tuyến lại càng không được chấp nhận.
 
Trường mầm non Phong Lan (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
Trường mầm non Phong Lan (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Cùng nỗi niềm, chị N.T.T. cho biết mấy năm nay chị nhờ người giúp việc trông con ở nhà, nay bé đã 3 tuổi, chị thấy cần cho bé đi học nên ra ngay Trường mầm non Phong Lan (là trường gần nhà) để mua hồ sơ xin cho con đi học nhưng cuối cùng chị T. cũng nhận được câu trả lời tương tự như chị A.

Hiện nay, có nhiều phụ huynh phường An Thới bức xúc vì họ cho rằng so sánh 2 loại hình trường công lập và ngoài công lập thì trường công lập cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Còn trường mầm non ngoài công lập và nhiều trường mầm non tư thục không đáp ứng được yêu cầu học tập và vui chơi của trẻ, phòng học chật chội, thiếu sân chơi… Còn những trường đáp ứng được chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất dành cho trẻ thì chi phí lại quá cao so với thu nhập của phụ huynh.

Về vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Lê Minh Hồng Giang - Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thủy. Bà Giang cho biết năm nay Trường mầm non Phong Lan không bán hồ sơ cho trẻ 3 tuổi là vì hiện nay, số lượng trẻ 3 tuổi tại trường là 101 (đây là số trẻ 2 tuổi của năm ngoái năm nay lên 3 tuổi) trong khi đó, theo quy định, số lượng trẻ trong lớp chồi (trẻ 3 tuổi) là 100 cháu.

Bà Giang cho biết thêm, Trường mầm non Phong Lan là trường đạt chuẩn quốc gia, vì vậy nhận các cháu vào đông thì chất lượng sẽ không đảm bảo, trường tuyển sinh theo kế hoạch của quận. Nếu các cháu không được vào học ở Trường Phong Lan thì Ban giám hiệu nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh học sinh liên hệ với các trường tư thục và nhóm trẻ gia đình để các cháu được đi học, vì trường tư thục hay nhóm trẻ gia đình đều chịu sự quản lý của phòng GD.

Phạm Tâm