TPHCM:

Phụ huynh cam kết con em không vi phạm luật Giao thông

(Dân trí) - Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2011”, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến vận động cha mẹ học sinh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trong tháng 3/2012, các trường chủ động thông qua hệ thống liên lạc điện tử, sổ liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh để phổ biến, thông tin các nội dung về công tác an toàn giao thông cần tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh.

Phụ huynh cam kết con em không vi phạm luật Giao thông
Vẫn có HS đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm tới trường.

Qua đó, yêu cầu 100% phụ huynh ký cam kết với nhà trường về việc đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó cam kết không giao xe phân khối lớn cho con em sử dụng khi không có giấy phép lái xe. Đồng thời khuyến khích các trường tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động trực tiếp từng phụ huynh học sinh.

Các trường lồng ghép trong nội dung họp phụ huynh cuối năm học 2011 - 2012 và đầu năm học 2012 - 2013 để tuyên truyền, vận động và đề nghị từng phụ huynh ký cam kết, ghi rõ trách nhiệm của phụ huynh trong việc tuyên truyền, giáo dục luật giao thông và ý thức chấp hành luật giao thông cho con em mình.

 

Ngoài ra, cần tuyên truyền phụ huynh phải làm gương khi tham gia giao thông và cùng giáo dục con em mình chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành sự sắp xếp, bố trí của nhà trường trong việc đưa đón con em để tránh ùn tắc giao thông.

Hoài Nam