Phụ huynh Nhật sắm cặp sách hàng chục triệu đồng cho con

(Dân trí) - Sắm sửa cho con trẻ đi học ở Nhật Bản những ngày này khá là tốn kém, kể cả với những gia đình giàu có. Những chiếc ba lô cho học sinh tiểu học ở Nhật Bản ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Một loại ba lô cặp sách chống gù lưng làm bằng da (“randoseru”) đang bán ở Tokyo có giá 170 ngàn yên (hơn 30 triệu đồng).

 

Phụ huynh Nhật sắm cặp sách hàng chục triệu đồng cho con - 1

Những chiếc ba lô cặp sách này hiện đang bán tại một cửa hàng bách hóa ở Tokyo (Nhật Bản) có giá 170 ngàn yên kể cả thuế (hơn 30 triệu đồng). (Ảnh: Asahi)

Những chiếc ba lô cặp sách này đắt đỏ là bởi vì sự khan hiếm và chất lượng của cặp, trong khi các gia đình có một con đều muốn sắm sửa đồ tốt nhất cho con mình.

Tại cửa hàng bách hóa Takashimaya ở thành phố Yokohama bày bán nhiều cặp sách randoseru với rất nhiều màu sắc như đỏ, đen, tím, xanh da trời nhạt… Hai bên nắp túi và hai bên cạnh được thêu hoa, còn các phần khác thì được làm bằng chất liệu phản quang.

Giá trung bình của cặp sách randoseru ở tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống Takashimaya trong năm tài chính 2014 vào khoảng 55 ngàn yên (gần 10 triệu đồng), tăng 14% so với 5 năm trước đó.

Giá trung bình của cặp sách năm nay ở cửa hàng Takashimaya vào khoảng 60 ngàn yên (hơn 10,6 triệu đồng). Trong khi đó, doanh thu cặp sách hồi tháng 6 tăng hơn 3 lần so với tháng 6 năm ngoái.

Công ty Isetan Mitsukoshi bán cặp sách randoseru với giá 172.800 yên kể cả thuế, những chiếc cặp này được làm thủ công bởi những nghệ nhân của Ý.

Một khách hàng nhận xét: “Ngày nay các bậc ông bà cha mẹ chỉ tập trung chăm chút một đứa trẻ. Do vậy họ chọn những cặp sách chất lượng cao, kể cả khi nó rất đắt đỏ”.

Theo công ty Kuraray Co. (công ty hóa chất chế tạo da nhân tạo để làm cặp sách randoseru), giá trung bình của cặp sách bán ở các cửa hàng khắp nước Nhật trong năm tài chính 2014 là khoảng 47.000 yên (hơn 8,3 triệu đồng), tăng 20% so với 5 năm trước.

Trong khi đó, các siêu thị cũng nhắm vào các khách hàng thu nhập cao.

Aeon Co., nhà điều hàng chuỗi siêu thị lớn nhất Nhật Bản, dự kiến giá trung bình của cặp sách randoseru sẽ khoảng 50.000 yên trong năm nay so với khoảng 40.000 yên năm ngoái.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tsuchiya Bag Co., nhà sản xuất cặp túi lâu đời ở Tokyo, đã mở cửa hàng đầu tiên bán cặp sách randoseru nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Khi ngày càng có nhiều khách hàng chuộng cặp sách chất lượng cao, các nhà sản xuất dịch chuyển chiến lược sản xuất từ việc làm một lượng lớn những sản phẩm giống nhau đến việc làm một lượng nhỏ những sản phẩm đa dạng.

Xuân Vũ

Theo Asahi