Hà Nội:

Phụ huynh thắc mắc về 12 khoản thu tự nguyện ở THCS Đền Lừ

(Dân trí) - Phụ huynh Trường THCS Đền Lừ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) vừa phản ánh tới <i>Dân trí</i> về 12 khoản thu tự nguyện của nhà trường, trong đó có nhiều khoản mà phụ huynh cho rằng không hợp lý như bảo dưỡng phòng học tiếng Anh, hỗ trợ giáo dục…

Phụ huynh thắc mắc về 12 khoản thu tự nguyện ở THCS Đền Lừ - 1
Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Trong danh sách 12 khoản thu tự nguyện đầu năm mà Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội gửi để phụ huynh xem xét. Khoản nào đồng ý thì đánh dấu, không đồng ý thì bỏ, đề nghị mức thu khác, thì tự nguyện cho ý kiến.
 
Các khoản gồm: tin học: 20.000 đồng/học sinh/tháng; bảo trì, bảo dưỡng phòng học tiếng Anh: 5.000 đồng/tháng; khuyến học: 50.000 đồng/năm; bổ trợ lớp 6 và 7: 300.000 đồng/tháng; nước uống: 10.000 đồng/tháng; hỗ trợ giáo dục: 30.000 đồng/tháng; văn phòng phẩm phục vụ học sinh: 30.000 đồng/kỳ; xã hội hóa giáo dục: 50.000 đồng/kỳ; đầu tư cơ sở vật chất bán trú: khối lớp 6 và 7 là 300.000 đồng/năm, lớp 8 đóng 150.000 đồng/năm; phục vụ bán trú: 80.000 đồng/tháng; ăn: 20.000 đồng/suất.

Nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh: “Khoản thu 140.000 đồng/học sinh đóng góp xã hội hóa hè 2011 đã được nộp từ tháng 5 năm 2011 nhưng bây giờ mới đưa để phụ huynh đánh dấu. Phòng học tiếng Anh cũng phải bảo trì, bảo dưỡng, tiền hỗ trợ giáo dục là gì? Văn phòng phẩm phục vụ học sinh là những cái gì... tại sao nhà trường đặt ra lắm khoản thu, không thông cảm với phụ huynh chúng tôi”.

Trao đổi với Dân trí ngày 14/9 về sự việc này, cô Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Ngày 27/8, trường đã họp phụ huynh và thông báo các khoản thu đầu năm của nhà trường theo đúng quy định 73 của thành phố với các khoản thu hộ, chi hộ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể học sinh, quỹ đoàn đội, quỹ hội cha mẹ học sinh. Với các khoản thỏa thuận, nhà trường đã tiến hành trao đổi và xin ý kiến từng phụ huynh đồng ý hay không đồng ý. Các bước tiến hành thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của cấp trên. Chúng tôi thực hiện công khai, minh bạch và đúng nguyên tắc. Hiện nay, trường đang tiến hành thu và chưa hoàn tất công việc này".

Giải thích về các khoản thu không hợp lý như bảo trì, bảo dưỡng phòng học tiếng Anh, văn phòng phẩm phục vụ học sinh và khoản thu 140.000đ…, cô Hà cho hay: “Về văn phòng phẩm, nhà trường thu 30.000 học sinh/kỳ là tiền mua giấy thi, phô tô đề thi kiểm tra định kỳ, đề cương ôn tập, phấn viết… Còn nhà trường thu bảo trì, bảo dưỡng phòng học tiếng Anh 5.000đ/tháng/học sinh bởi vì là phòng học Lap được sử dụng từ năm 2003 đến nay đã xuống cấp nên hàng tháng cần có kinh phí bảo dưỡng.
 
Về khoản thu 140.000đ/học sinh đóng góp xã hội hóa hè 2011, khoản thu này được sự thống nhất trong hội đồng giáo dục nhà trường, được sự nhất trí của ban đại diện cha mẹ học sinh trường, được sự cho phép của đảng uỷ, UBND phường Hoàng Văn Thụ tại công văn số 18/CV-ĐL, ngày 12/5/2011. Ngày 21/5/ 2011 tại buổi họp tổng kết năm học với ban phụ huynh các lớp, nhà trường đã phát động phong trào xã hội hoá giáo dục tới các bậc phụ huynh khối 6,7,8 (năm học 2010- 2011) số tiền là 140.000đ/học sinh để hỗ trợ nhà trường có thêm kinh phí làm nhà khung nhôm kính tại tầng 1 - nhà A để chuyển thư viện tại tầng 1 dãy nhà B sang đó chống mối đang xông hại, đồng thời lấy phòng thư viện cũ làm phòng học. Xây dựng đội nghi lễ khoá 2011- 2014 theo đúng tiêu chuẩn phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Khoản thu xã hội hoá giáo dục 140.000đ/học sinh đã được phụ huynh nhất trí thông qua trong ngày 21/5/2011 tại buổi họp tổng kết và thu nộp cho giáo viên chủ nhiệm các lớp. Trong hè 2011, nhà trường đã tiến hành xây dựng các nội dung trên theo đúng quy định thoả thuận với sự giám sát, quyết toán tài chính do bác Nguyễn Văn Ngự - Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh trường đã ký theo các biên bản thanh lý hợp đồng. Tất cả các khoản thu trên nhà trường thực hiện theo đúng hướng dẫn và sẽ có báo cáo chi tiết lên Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai về các khoản thu này vào ngày 15/9".

Thời gian tới, trường sẽ mời lãnh đạo phòng giáo dục, đại diện hội phụ huynh, liên tịch nhà trường trả lời rõ những ý kiến mà phụ huynh chưa rõ phản ánh - cô Hà cho biết.

Cũng trao đổi với Dân trí trong ngày 14/9, ông Đặng Văn Trường - Trưởng phòng giáo dục quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay Phòng đào tạo cũng đã nhận được phản ánh của phụ huynh về các khoản thu của Trường THCS Đền Lừ. Ngay sau khi biết sự việc, Phòng Giáo dục đã yêu cầu trường báo cáo chi tiết đầy đủ vấn đề này.

“Qua kiểm tra, Phòng Giáo dục thấy tất cả các khoản thu thỏa thuận trên của trường đều đúng quy định của thành phố. Trường làm công khai, dân chủ không khuất tất” - ông Trường khẳng định.

Hồng Hạnh