Đà Nẵng:

Phụ huynh “tố” giáo viên đánh học trò giữa đường

(Dân trí) - Bức xúc vì cho rằng giáo viên đang dạy học ở trường ra tay đánh con em mình ngay giữa đường là không đúng, một phụ huynh đã có đơn thư phản ánh vụ việc gửi các cơ quan chức năng.

Phụ huynh bức xúc khi nghe tin con bị giáo viên đánh giữa đường

Theo đơn thư của phụ huynh em C.B, hiện đang học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo: “Vào trưa ngày thứ Bảy, 15/2, trên đường đi học, con tôi bị cô D.T là cô giáo dạy môn Toán lớp cháu ở trường đánh vào tay và đầu con tôi rất nặng ngay ở cầu Quá Giáng trên Quốc lộ 1A đoạn gần trường cháu đang học. Vừa đánh, cô giáo vừa la mắng con tôi với lời lẽ nặng nề. Đến giờ học Toán, cô giáo lại đuổi, không cho con tôi học khiến cháu mất ăn mất ngủ tinh thần hoảng loạn, không muốn tới trường”.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trao đổi với PV Dân trí, phụ huynh em học sinh trên cho biết thêm, sự việc xảy ra cháu không về nói với gia đình mà gia đình chỉ nghe những người đi đường nói lại. Ban đầu, thấy cháu về nói đau đầu và tay thì gia đình nghĩ là cháu đánh lộn với bạn học. Hôm sau, nghe có người nói lại cháu cùng các bạn đi ngang nhà cô giáo và nói hỗn vọng vào nhà cô, tôi đã dắt cháu đến nhà xin lỗi cô giáo. Cô giáo im lặng. Đến hôm sau nữa, tôi lại nghe nói cháu nói hỗn và cô giáo đã lấy xe chạy theo bắt kịp và đánh cháu ngay trên cầu Quá Giáng gần trường học, xong rồi cô lại đưa cháu về trường học đánh tiếp. Gia đình gặng hỏi, cháu xác nhận có việc cô giáo đánh cháu giữa đường khiến gia đình rất bức xúc. Gia đình đã trình báo sự việc với Ban Giám hiệu nhà trường, nhưng Hiệu trưởng nhà trường bênh vực cô giáo và Hội đồng kỷ luật nhà trường còn có quyết định hạ hạnh kiểm cháu.

Hiệu trưởng: "Chúng tôi vẫn đang điều tra làm rõ sự việc"

Trao đổi về vụ việc với PV Dân trí chiều 26/2, ông Đinh Huynh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh xác nhận: Nhà trường đã có tiếp nhận phản ánh của phụ huynh HS về vụ việc và đã tổ chức họp Hội đồng Sư phạm nhà trường, có cả phụ huynh, học sinh và giáo viên liên quan vụ việc. Về phía học sinh, em C.B đã nhận có vô lễ với cô giáo nên theo Thông tư 58, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có quyết định hạ một bậc hạnh kiểm đối với em B. Tuy nhiên, cũng theo quy định, nếu trong quá trình học tập và rèn luyện từ đây đến cuối năm, nếu học sinh có biểu hiện tiến bộ thì sẽ không hạ bậc hạnh kiểm học sinh này. Từ khi xảy ra vụ việc, em C.B vẫn đến trường học đều đặn, bình thường

Về phía giáo viên, khi phụ huynh HS bức xúc hỏi vì sao cô giáo lại đánh học trò ngay giữa đường thì cô D.T chỉ nhận do nóng giận học trò vô lễ nên cô giáo đã la mắng chứ không có chuyện giáo viên đánh học trò giữa đường như phụ huynh phản ánh. Hiện cũng chưa có bằng chứng, nhân chứng nào xác nhận việc phụ huynh phản ánh là đúng nên nhà trường vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Nếu có việc giáo viên đánh học trò giữa đường gây phản cảm thì nhà trường sẽ xử lý sai phạm của giáo viên đúng quy định.

Tâm An