Hà Nội:

Phụ huynh “tố” trường thu tiền dạy thêm sai quy định

(Dân trí) - Phản ánh với <i>Dân trí</i>, phụ huynh có con đang học ở Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay: “Nhà trường đã thu tiền dạy thêm sai quy định và thu một số khoản đóng góp bất hợp lý”. Phóng viên <i>Dân trí</i> đã vào cuộc để tìm hiểu.

Theo phản ánh của phụ huynh, mặc dù học sinh học thêm tại Trường THPT Cầu Giấy từ ngày 21/7/2014 đến 16/8/2014, học tổng cộng là 48 tiết mà phải đóng là 600.000 đồng, thu vượt nhiều so với quy định. Bên cạnh đó nhà trường lại thu tiền khối 10 ủng hộ 100.000 đồng/học sinh/năm, tất cả học sinh phải đóng tiền ủng hộ câu lạc bộ 100.000 đồng/học sinh/năm dù có đăng ký hay không…

Vừa vào đầu năm học mới, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị phụ huynh tố về
Vừa vào đầu năm học mới, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị phụ huynh "tố" về các khoản thu.

“Nhà trường được nhà nước đầu tư, lương của nhà trường do dân đóng thuế trả. Vậy tại sao trường lại thu thêm của học sinh khối 10 để làm gì, tiền đó vào túi ai?” - phụ huynh bức xúc chia sẻ.

Trước những vấn đề phụ huynh phản ánh, phóng viên Dân trí đã có trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy - bà Lê Thị Hồng. Bà Hồng cho hay: Việc phụ huynh phản ánh phải nộp tiền ủng hộ câu lạc bộ dù có đăng ký học hay không là hoàn toàn không chính xác. Quan điểm của nhà trường đối với các khoản thu là rất minh bạch. Đối với các khoản thu thỏa thuận đều trên tình thần trao đổi thỏa thuận với phụ huynh, sau khi thống nhất mới triển khai. Nếu phụ huynh nào không cho con em đăng ký mà vẫn phải nộp tiền là thì hãy phản ánh trực tiếp với Ban giám hiệu để chúng tôi xác minh để xử lý giáo viên cố tình vi phạm.

Về khoản thu ủng hộ khối 10 số tiền 100.000 đồng/học sinh/năm học chưa được triển khai. Nhà trường dự tính làm bạt che nắng và đang bàn với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, chủ yếu là hướng đến các đối tượng mạnh thường quân.

Liên quan đến tiền học thêm trong dịp hè, bà Lê Thị Hồng phân trần: Có thể giáo viên chủ nhiệm đã không giải thích cặn kẽ cho phụ huynh nên đã có sự hiểu chưa thấu đáo. Theo kế hoạch của nhà trường thì thời gian học hè diễn ra trong 5 tuần, mỗi tuần 3 buổi và mỗi buổi 5 tiết. Như vậy tổng số tiết là 75 chứ không phải là 48 như phụ huynh phản ánh. Với mức thu tối đa học sinh 8.000 đồng/tiết (theo quy định của UBND thành phố) thì số tiền phải là hơn 600.000 đồng nhưng ở đây nhà trường chỉ thu có 600.000 đồng.

Tuy nhiên, nhìn mốc phụ huynh phản ánh thì thời gian học thêm diễn ra từ 21/7/2014 đến ngày 16/8/2014 nghĩa là chưa được 1 tháng thì không hiểu nhà trường bố trí học “5 tuần” như thế nào? Bên cạnh đó, theo quy định về dạy thêm, học thêm của thành phố Hà Nội thì với lớp có 40 học sinh trở lên thì mức thu tối đa chỉ là 7.000 đồng/tiết (phụ huynh phản ánh lớp con mình có 43 học sinh đi học).

Những “khuất tất” trong vụ việc này xin nhường câu trả lời cho các đơn vị chức năng quản lý về dạy thêm, học thêm làm sáng tỏ. Chúng tôi chỉ muốn gửi gắm lời đề nghị của phụ huynh một cáchgiản đơn khi gửi phản ánh về Dân trí: “Đề nghị nhà trường phải trả lại phần thu thừa”.

S.H

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm