Phụ huynh trực tiếp chia sẻ băn khoăn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục

(Dân trí) - Tại Thái Nguyên, giữa cái nắng gay gắt, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận không ngần ngại xuống xe trao đổi với các bậc phụ huynh để nắm tâm tư nguyện vọng.

Sáng 1/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra  công tác thi  tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là địa phương có cả hai cụm thi: Cụm do Sở GD-ĐT chủ trì và cụm do trường ĐH Thái nguyên chủ trì.

Ngay khi đặt chân xuống điểm thi trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, chứng kiến cảnh phụ huynh “đội nắng” chờ con thi, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận không ngần ngại xuống xe trao đổi với phụ huynh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lắng nghe phụ huynh chia sẻ về cách thi mới năm nay
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lắng nghe phụ huynh chia sẻ về cách thi mới năm nay

Được đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, phụ huynh Phan Xuân Đích ở Yên Dũng, Bắc Giang - có con đi thi tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho biết: “Với kỳ thi THPT quốc gia, con tôi đi lại gần hơn. Chúng tôi phấn khởi vì kỳ thi không chỉ tạo thuận tiện cho học sinh mà còn quan tâm đến cả phụ huynh chúng tôi".

Chia sẻ với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Nguyên cũng như trưởng điểm thi ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ: “Ngành giáo dục quan niệm bản thân kỳ thi này là hoạt động giáo dục quan trọng, phải tổ chức một kỳ thi trung thực. Trung thực không phải chỉ để làm nên độ tin cậy của kết quả thi mà củng cố tất cả những gì giáo viên đã dạy học sinh phải trung thực, phải cố gắng vượt lên chính bản thân mình.

“Trải nghiệm trong việc thi cử khiến các cháu được lớn lên để lo được việc cho chính bản thân các cháu. Rồi từ đó lo được việc nhỏ đến việc lớn. Nhưng chúng ta không biến nỗi lo thành sự sợ hãi của các cháu, không làm nỗi lo thành sự căng thẳng. Hoạt động giáo dục không chỉ cho các thí sinh mà ngay cả sinh viên tình nguyện cũng thu hoạch được những trải nghiệm đáng quý sau đợt thi” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Kim Vui – Giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết: Với tinh thần hỗ trợ thí sinh tối đa cả về đi lại, ăn ở và điều chỉnh mọi sai sót. Tại cụm thi do Thái Nguyên chủ trì sau ngày làm thủ tục tỷ lệ thí sinh đến thi đạt 98%. 100% giám thị và cán bộ làm công tác coi thi được tập huấn chi tiết quy chế thi. Trong ngày làm thủ tục ít thí sinh điều chỉnh sai sót, một vài thí sinh thiếu ảnh được bổ sung kịp thời... Mọi công tác chuẩn bị đảm bảo 100%, công tác an ninh an toàn tốt. Nhà trường miễn phí 100% kí túc xá cho thí sinh các tỉnh lân cận về dự thi. Công tác sao in đề đảm bảo tuyệt đối, công an áp tải 3 vòng, chưa có sai sót.

Về công tác chấm thi ông Vui cho hay, ngay sau khi kết thúc kì thi Hội đồng sẽ bắt tay vào việc dọc phách và tiến hành chấm thi. Công tác chấm thi đã huy động 50% giáo viên phổ thông và 50% là giảng viên ĐH. Tổng số cán bộ chấm thi là 600 người có nhiều kinh nghiệm. Khâu chấm thi sẽ bố trí 1 cán bộ ở Thái Nguyên và một người ở tỉnh ngoài, đồng thời có đối thoại khi kết quả chấm của hai người có độ vênh theo đúng quy chế. Theo lịch trình thì cụm thi Thái Nguyên sẽ hoàn tất việc chấm thi vào giữa tháng 7/2015.

Liên quan đến việc chấm thi Bộ trưởng phân tích: Có nhiều ý kiến lo lắng về việc chấm diện rộng, chấm không đều tay nhưng thực chất đó là mối lo cũ, mối lo muôn thuở của học trò, vì như những năm trước các trường cũng chấm như thế. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay chú ý chi tiết hóa barem điểm để hành động cho thống nhất. Cần tăng cường trao đổi trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau. Đề thi mở cũng là cơ hội nâng cao nhận thức, nghiệp vụ để đổi mới giáo viên chứ không phải chỉ là đề thi.

Cần tăng cường để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí sinh

Trước thời tiết nắng nóng bất thường, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe của thí sinh. Để đảm bảo công tác này, Bộ trưởng đề nghị cụm thi, điểm thi của tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các trường, các cụm thi có phương án đề phòng, hỗ trợ các cháu khi cần thiết.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thị sát phòng thi ở điểm thi trường 
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận "thị sát "phòng thi ở điểm thi trường 
THPT Võ Nhai (Thái Nguyên)

Đặc biệt, trong buổi làm việc với điểm thi trường THPT Võ Nhai (thuộc cụm thi của Sở GD-ĐT Thái Nguyên) biết có một thí sinh bị mổ ruột thừa  không thể tham dự kì thi, Bộ trưởng Luận ngay  lập tức yêu cầu trưởng điểm thi hướng dẫn thí sinh làm đơn xin xét đặc cách theo đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Mặc dù Thái Nguyên cũng tổ chức đưa đón thí sinh đi thi nhưng Bộ trưởng cũng đặc biệt quan tâm đến thông tin một thí sinh cách điểm thi 70 km và ông mong muốn rằng các đơn vị tổ chức cần tạo mọi điều kiện giúp đỡ thí sinh đến dự thi đầy đủ".

Nguyễn Hùng