Phú Yên: 4 đơn vị không có thí sinh đỗ tốt nghiệp

(Dân trí) - Ở hệ Giáo dục thường xuyên, toàn tỉnh Phú Yên chỉ có 24 thí sinh thi tốt nghiệp trên tổng số 672 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 3,57%, thấp nhất từ trước đến nay.

Có 4 đơn vị không có thí sinh nào đỗ tốt nghiệp là Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp các huyện: Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa và Sông Cầu.

 

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 7.077 thí sinh hệ THPT thi đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 64,61%. Em Cao Thị Thu Nga, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đỗ thủ khoa với 54 điểm. 

 

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh dẫn đầu với 99,68% thí sinh thi đỗ tốt nghiệp. Tiếp theo là trường THPT Nguyễn Huệ 93,83%; Lê Trung Kiên 91,32%; Trần Quốc Tuấn 90,02%.

 

Các trường THPT ngoài công lập và các trường vùng miền núi tỉ lệ tốt nghiệp thấp, từ 18,54% đến 44,82%.

 

Sông Ba