Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ từ 10 - 15 tuổi

Học tiếng Anh là cả một quá trình lâu dài, không thể một sớm một chiều mà giỏi hoặc đáp ứng được ngay những yêu cầu cần và đủ của ngôn ngữ. Đầu tư đúng cho việc học ngay từ những năm cấp 2 sẽ giúp các em có nền tảng Anh ngữ vững chắc cho tương lai.

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ từ 10 - 15 tuổi

Việc học tiếng Anh là cả một quá trình lâu dài, không thể trong một sớm một chiều có thể giỏi hoặc đáp ứng được ngay những yêu cầu cần và đủ của ngôn ngữ. Đầu tư đúng cho việc học tiếng Anh ngay từ những năm cấp 2 sẽ giúp các em có nền tảng Anh ngữ vững chắc cho tương lai.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, độ tuổi từ 10 đến 15 là một độ tuổi tốt nhất để trẻ có thể học hỏi một ngôn ngữ mới mà có thể hoàn thiện trên cả 4 kỹ năng cần và đủ là nghe, nói, đọc, viết. Ở độ tuổi này, trẻ sẽ có khuynh hướng tự chủ và hòa nhập nhanh với ngôn ngữ nếu được hướng dẫn kết hợp giữa kỹ năng Anh ngữ giao tiếp và Kỹ năng Học thuật nền tảng.

Việc học tiếng Anh là cả một quá trình lâu dài, không thể trong một sớm một chiều có thể giỏi hoặc đáp ứng được ngay những yêu cầu cần và đủ của ngôn ngữ. Do đó, không nên tạo áp lực cũng như bắt ép trẻ học dồn khi đến sát kỳ thi, thay vào đó hãy cho bé học sớm ngay từ khi mới học cấp 2 để hoàn thiện dần khả năng ngoại ngữ trước khi phải đối mặt với các kỳ thi quan trọng trong tương lai.

Một số phụ huynh cho rằng, ở độ tuổi cấp THCS, trẻ chỉ cần học tốt và chắc ngữ pháp mà không chú trọng đến việc phát âm, nghe nói tạo phản xạ. Có thể về tương lai, trẻ có thể sẽ rất giỏi ngữ pháp, trẻ có thể đọc hiểu và viết đúng nhưng lại không thể chủ động trong phản xạ nghe nói và không biết cách linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. Mặt khác, việc không được hướng dẫn và luyện tập phát âm, ngữ điệu chuẩn cũng như nghe nhiều cách phát âm khác nhau của người bản xứ, trẻ sẽ rất khó phát huy được khả năng nhạy bén trong việc nghe hiểu ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ.

Hơn nữa, việc làm quen với môi trường và phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế cũng như chuẩn bị những kỹ năng mềm cần thiết nhằm hòa nhập nhanh với các cấp độ học tập cao hơn ở trong và ngoài nước sau này cũng rất quan trọng. Để làm được những điều đó, các phụ huynh hãy tìm kiếm cho con những khóa học Anh ngữ với giáo trình được biên soạn riêng dành cho lứa tuổi cấp 2 nhằm tạo cho các em hứng thú cũng như phát huy tối đa năng lực tiếp thu của các em.

Một mùa hè sôi động đang đến, đây cũng là thời điểm các bậc phụ huynh tìm kiếm và lựa chọn những khoá Anh ngữ hè cho con. Nhiều phụ huynh tỏ ra khá quan tâm tới chương trình Anh ngữ First Steps Hè 2015 được Trung tâm ACET giới thiệu với chủ đề “Cùng ACET khám phá mùa hè qua thế giới điện ảnh”. Trong suốt khóa học, các học viên không chỉ có những giờ học bổ ích trên lớp mà còn có cơ hội thực tập những kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, áp dụng Tiếng Anh vào ngữ cảnh thực tế cũng như thể hiện tài năng thông qua các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn như: “Chuyến đi dã ngoại kỳ thú” và “ Đêm Gala sắc màu cùng các ngôi sao nhí”.

Chị Hương, Giảng viên Trường Đại học Công Nghiệp Việt Nam-Hungary, chia sẻ: “Biết tới ACET thông qua giới thiệu của một người bạn và bản thân cũng đã trải nghiệm một số khóa học tại trung tâm, mình rất tin tưởng khi đăng ký cho cả hai con theo học khóa Anh ngữ First Steps, bởi mình đánh giá rất cao tính học thuật trong các chương trình giảng dạy tại đây. Chỉ sau một khóa học tại đây, các con tỏ ra rất thích thú, khả năng giao tiếp tiếng Anh và vốn từ vựng học thuật cũng cải thiện đáng kể. Mùa hè này, mình quyết định tiếp tục cho con theo học khóa First Steps hè và cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với rất nhiều mẹ để các mẹ có những lựa chọn đúng đắn cho con mình".

Hình ảnh một buổi dã ngoại vào mùa hè dành cho học viên First Steps tại ACET.
Hình ảnh một buổi dã ngoại vào mùa hè dành cho học viên First Steps tại ACET.


Một tiết mục trong chương trình Summer Gala dành cho học viên First Steps.
Một tiết mục trong chương trình Summer Gala dành cho học viên First Steps.

Ngoài thời gian học trên lớp, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, dự án nhóm và tự học tại thư viện cũng là một phần trong khóa học First Steps. Bởi phương pháp học tương tác là một cách tiếp cận giúp học viên nâng cao khả năng suy nghĩ độc lập và rèn luyện sự linh hoạt, tự nhiên trong sử dụng ngôn ngữ. Và tại cấp độ 5, khoá học trang bị đầy đủ kỹ năng cho học viên để tham gia các kỳ thi tiếng Anh Quốc tế.

Khóa học do 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ trợ giảng người Việt. Ngoài ra, website tương tác với nhiều tính năng hữu ích giúp học viện tận dụng tối đa thời gian trên lớp cũng như tự học là một trong những điểm nổi bật của khoá học.

Đặc biệt, học viên chương trình First Steps có thể chuyển tiếp lên chương trình tiếng Anh học thuật dành cho người lớn và các chương trình tiếp theo của học viên Học viện UTS Insearch tại Sydney (Úc). Trong đó, kỹ năng đọc hiểu mở rộng, kỹ năng nói ứng khẩu, đọc nhanh tìm kiếm thông tin hay kỹ năng viết luận và tập xây dựng các dự án nhóm là điểm nhấn trong chương trình First Steps, nhằm xây dựng vốn từ vựng và khả năng ngôn ngữ cho học viên, đồng thời giúp hình thành những thói quen học tập cần thiết cho học viên để thành công trong môi trường học tập và làm việc quốc tế sau này.
 
 

Như một lời tri ân tới Quý phụ huynh và các em học viên đã luôn tin tưởng lựa chọn ACET trong suốt thời gian qua, ACET tặng 1.000.000 đồng cho Khóa First Steps 100 giờ khai giảng ngày 01/06/2015 và 02/06/2015 cùng nhiều ưu đãi khác. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: ACET HN: 04-39765268/04-37325303.Hoặc Đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY để nhận ưu đãi ngay hôm nay.