PNJ "bắt tay" STU, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tế

Một số lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của PNJ sẽ tham gia giảng dạy trong một số chuyên đề về tạo dáng sản phẩm, thiết kế, quản trị nhân sự, kỹ thuật…. nằm trong chương trình đào tạo của trường STU.

Vừa qua, công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ) vừa thực hiện ký kết hợp tác với trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) nhằm phối hợp, tạo điều kiện để sinh viên trường có thêm kiến thức thực tế, tạo điều kiện hỗ trợ đầu ra cho trường cũng như phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong ngành kim hoàn trong tương lai.

Buổi lễ ký kết diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM.

Ông Lê Hữu Hạnh – Phó Tổng Giám đốc công ty PNJ và PGS.TS. Cao Hà Thi – Hiệu trưởng STU cùng đại diện hai bên đã thực hiện ký kết hợp tác.
Ông Lê Hữu Hạnh – Phó Tổng Giám đốc công ty PNJ và PGS.TS. Cao Hà Thi – Hiệu trưởng STU cùng đại diện hai bên đã thực hiện ký kết hợp tác.

Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2022, PNJ và STU sẽ cùng phối hợp tổ chức các hội thảo, cuộc thi về thiết kế, tạo dáng sản phẩm, các chuyên đề về kỹ thuật để sinh viên có cơ hội thử sức, trải nghiệm thực tế. Song song đó là các chương trình tư vấn và định hướng nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên xác định rõ ràng mục tiêu, ngành nghề tương lai mà mình hướng tới, hạn chế trường hợp thất nghiệp sau khi ra trường.

Cũng trong thời gian này, một số lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của PNJ sẽ tham gia giảng dạy trong một số chuyên đề về tạo dáng sản phẩm, thiết kế, quản trị nhân sự, kỹ thuật... nằm trong chương trình đào tạo của trường.

Không dừng lại ở giảng dạy lý thuyết, công ty cũng tạo điều kiện và tiếp nhận sinh viên STU đến thực tập, đồng thời ưu tiên tuyển dụng sinh viên trường làm việc tại công ty khi có nhu cầu tuyển dụng.

Ông Lê Hữu Hạnh – Phó Tổng Giám đốc PNJ phát biểu tại buổi lễ ký kết
Ông Lê Hữu Hạnh – Phó Tổng Giám đốc PNJ phát biểu tại buổi lễ ký kết

Ông Lê Hữu Hạnh – Phó Tổng Giám đốc PNJ cho biết thêm: “Trong quá trình tiếp nhận sinh viên trường STU đến thực tập, công ty sẽ theo dõi và chọn ra những sinh viên có thành tích tốt để chuyển sang đào tạo tại chương trình Thực tập sinh tiềm năng, tức chương trình dành cho sinh viên có chế độ lương bổng rõ ràng và được ở lại công ty tại công ty sau khi hoàn thành.” Theo ông Hạnh, đây là một chính sách riêng mà PNJ dành cho sinh viên nhằm tạo điều kiện để các em có thể tự tin phát huy hết khả năng của mình.

Song song đó, PNJ cũng dành tặng học bổng cho những sinh viên trường khó khăn có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, công ty cũng sẽ làm cầu nối giới thiệu sinh viên STU đến các doanh nghiệp đối tác hoặc doanh nghiệp liên kết nhằm tạo điều kiện để các em có việc làm phù hợp với mong muốn của bản thân.

Với việc hợp tác này, PNJ sẽ tiếp nhận một số sinh viên trường STU đến thực tập, trong đó, Xí nghiệp nữ trang sẽ là nơi tiếp nhận nhiều nhất bởi tính chất phù hợp với ngành học và lĩnh vực hoạt động.
Với việc hợp tác này, PNJ sẽ tiếp nhận một số sinh viên trường STU đến thực tập, trong đó, Xí nghiệp nữ trang sẽ là nơi tiếp nhận nhiều nhất bởi tính chất phù hợp với ngành học và lĩnh vực hoạt động.

Theo PGS.TS. Cao Hà Thi – Hiệu trưởng STU, trường rất vinh dự khi được hợp tác và đồng hành cùng công ty PNJ. Việc đi đến ký kết với PNJ là cả một quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng về nhu cầu đào tạo của trường cũng như nhu cầu tuyển dụng và chính sách hỗ trợ sinh viên của phía công ty PNJ. Đây là cơ hội để sinh viên có dịp tiếp cận những kiến thức hữu ích, thực tế ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, từ đó trau dồi kinh nghiệm cho bản thân cũng như cho công việc sau này.

La Thảo