Anh:

Qúa nuông chiều, trẻ thường quậy phá ở lớp

(Dân trí) - Theo báo cáo mới đây của Liên đoàn Giáo viên Quốc gia Anh (NUT), những học sinh tiểu học được bố mẹ nuông chiều thường hay gây mất trật tự ở lớp học bằng cách lặp lại những hành vi “gây rối” mà các em hay làm ở nhà.

Các nhà nghiên cứu của NUT chỉ ra rằng có nhiều bậc cha mẹ đã không quyết liệt nói “Không” khi trẻ đòi xem tivi và chơi máy tính trong phòng ngủ. Còn những bố mẹ khác thì sẵn sàng làm “bất cứ điều gì cho tụi trẻ im miệng để họ được yên thân trong chốc lát”.

Theo báo cáo của NUT, những ví dụ về việc trẻ em được bố mẹ nuông chiều là các em thức đến tận sáng sớm để chơi game bạo lực trên máy tính. Một bà mẹ còn tỏ ra vui mừng vì đã thúc giục được cậu con trai 5 tuổi đi ngủ lúc… 1 giờ sáng thay vì đi ngủ lúc 3 giờ sáng như mọi khi. Một cậu bé 7 tuổi đã đập vỡ máy chơi Playstation vì tức giận và sau đó đã dành hàng tuần “năn nỉ, ỉ ôi” mẹ mua cho thiết bị chơi mới.

Tổng thư ký NUT, ông Steve Sinnott, nhấn mạnh rằng có không ít bậc cha mẹ ở Anh đã không cố gắng trong việc nuôi dạy con cái trong một thế giới đã bị thương mại hóa nặng nề với đầy rẫy quảng cáo nhằm vào trẻ con. Khi các bậc cha mẹ quá nuông chiều con nhỏ, đứa trẻ đó thường nổi cơn cáu giận mỗi khi muốn có gì đó làm của riêng mình. Và chúng thường mang những thói cư xử này đến lớp học.

Ông Sinnott kêu gọi các giáo viên và các nhà trường đưa ra những lời khuyên hợp lý cho các ông bố bà mẹ. Còn người phát ngôn của Bộ Trẻ em, Trường học và Gia đình Anh thừa nhận rằng ngày nay, các bậc cha mẹ cần thêm sự hỗ trợ trong việc kiểm soát những áp lực mới trong nuôi dạy trẻ, ví dụ như “cơn bão” mạng Internet. Tất cả những nỗ lực này cũng là để trẻ được chơi và học trong môi trường an toàn.

Xuân Vũ
Theo BBC