Quảng Bình: Khởi công ngôi trường sắp sập sau bão số 10

(Dân trí) - Sáng 19/3, ông Trương Quang Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau bài viết “Trường chúng em bay mái, sắp sập mất thôi!” đăng trên báo điện tử Dân trí (ngày 21/9/2017) đã có rất nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm liên hệ ủng hộ để xây dựng trường.

Công trình có tổng vốn đầu tư là 1,7 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) đóng góp 500 triệu đồng; số tiền còn lại từ nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, trước đó cũng đã có một số đơn vị ủng hộ nhà trường khắc phục các phòng học thiệt hại sau bão.

Đại diện Tổng Công ty CC1 trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Trường THCS Quảng Châu (Ảnh: N.H)
Đại diện Tổng Công ty CC1 trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Trường THCS Quảng Châu (Ảnh: N.H)

Ngôi trường này được thiết kế 3 phòng học, đổ bằng, lợp mái. Theo thiết kế, khi nhà trường có điều kiện thì vẫn có thể xây lên tầng được. Sự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.

Nhiều phòng học tại Quảng Bình hư hỏng, nguy cơ đổ sập sau bão số 10

Tại buổi Lễ khởi công, ông Trần Mạnh Tần, Chủ tịch Công đoàn của Tổng Công ty CC1 cho biết, số tiền này là tấm lòng hảo tâm đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, người lao động công ty dành cho thầy và trò nhà trường.

“Cuối năm 2017, qua Báo Dân trí và các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thấy được sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 10, Trường THCS Quảng Châu là một trong những ngôi trường nằm trong vùng tâm bão, nhiều phòng học bị hư hại nặng, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng hết, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy, học của thầy và trò nhà trường. Vì thế, tập thể công ty mong muốn góp sức cùng địa phương xây dựng lại một ngôi trường mới vững chãi, bảo đảm cho con em miền quê nghèo này có nơi học tập tốt hơn”, ông Tần cho biết thêm.

Khung cảnh tan hoang tại Trường THCS Quảng Châu sao cơn bão số 10 cuối năm 2017
Khung cảnh tan hoang tại Trường THCS Quảng Châu sao cơn bão số 10 cuối năm 2017

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã có bài viết “Trường chúng em bay mái, sắp sập mất thôi!”. Nội dung bài viết phản ánh khung cảnh Trường THCS Quảng Châu tan hoang sau bão số 10.

Trước đó, Báo Dân trí cũng đã khởi công công trình phòng học Dân trí tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch
Trước đó, Báo Dân trí cũng đã khởi công công trình phòng học Dân trí tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch

Cũng tại địa phương huyện Quảng Trạch, nơi tâm bão số 10 đi qua, báo Dân trí đã khởi công công trình phòng học Dân trí tại xã Quảng Tiến. Công trình được thiết kế 2 phòng học cho các cháu học sinh mầm non, tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng, trong đó báo Dân trí đóng góp 610 triệu đồng.

Đặng Tài