Quảng Bình: Nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu, bia gặp mặt chia tay cuối khóa

(Dân trí) - Chiều 1/6, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, để việc tổ chức các hoạt động tổng kết cuối năm, cuối khóa, chia tay thực sự có ý nghĩa, đồng thời học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, Sở đặc biệt nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu, bia khi tổ chức gặp mặt chia tay.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh này cũng chỉ đạo Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, nhắc nhở học sinh các lớp cuối khoá tập trung ưu tiên cho ôn tập kiểm tra học kỳ, ôn thi cuối cấp, ôn tập để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia và thi tuyển sinh đạt kết quả cao.

Việc tổ chức các hoạt động tổng kết, chia tay cuối khoá (nếu có) phải có kế hoạch cụ thể và được bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và Hội cha mẹ học sinh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, hoàn cảnh gia đình của học sinh, không phô trương, hình thức, tốn kém, tuyệt đối an toàn, lành mạnh.

Không để học sinh tổ chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...); nhất là việc nhà trường, lớp phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch dài ngày, đến các đơn vị ngoại tỉnh khi chưa có sự cho phép, đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Nghiêm cấm việc dàn dựng để chụp ảnh, quay video lưu niệm có những hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy giáo, học sinh sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội, gây tác động xấu đến phong trào xây dựng trường học thân thiện, môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

Sở cũng đặc biệt lưu ý các trường tuyệt đối không quy định bắt buộc hoặc gợi ý học sinh, cha mẹ học sinh nộp quỹ để mua quà tặng nhà trường hoặc tổ chức các hoạt động nói trên.

Đặng Tài