Quảng Bình: Nhiều đồ dùng bán trú, áo phao đến với học sinh vùng lũ

(Dân trí) - Ngày 17/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này đã trao nhiều đồ dùng bán trú, 60 chiếc áo phao đến học sinh Trường PTDT bán trú THCS Trường Sơn và Trường Tiểu học Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Sáng sớm, giữa cơn mưa như trút nước, đoàn công tác chúng tôi đã vượt hàng trăm km đường núi đồi hiểm trở để đến với các em học sinh ở xã miền biên Trường Sơn, nơi có rất nhiều con em đồng bào đang theo học. Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Thanh Lạng, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trường Sơn cho biết, trường có 240 học sinh, trong đó có đến 187 học sinh con em đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều.

Đặc biệt, trường có 60 em học sinh ở các bản làng xa xôi hẻo lánh, cách sông trở đò, muốn đến trường các em không còn cách nào khác là phải vượt sông suối nguy hiểm hay đi bộ hàng chục km đường rừng.

Trước muôn vàn khó khăn ấy, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình cũng đã thấu hiểu và chia sẻ phần nào với nhà trường cũng như các em học sinh nơi đây. Tại ngôi trường này, đoàn đã trao tủ lạnh, bếp ga, nồi điện phục vụ cho học sinh ở bán trú và trao 20 chiêc áo phao cho các em học sinh ngày ngày phải lội sông đến trường.

“Những món quà mà đoàn trao tặng tuy không lớn về vật chất nhưng đó là tình cảm đặc biệt mà Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh muốn gửi gắm đến nhà trường cũng như toàn thể các em học sinh. Qua đây, chúng tôi cũng mong rằng lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể các em học sinh phải luôn nỗ lực vượt khó hơn nữa để đạt kết quả cao trong việc dạy và học”, ông Sỹ bày tỏ.  
 
Quảng Bình: Nhiều đồ dùng bán trú, áo phao đến với học sinh vùng lũ
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình trao tủ lạnh, bếp ga, nồi điện phục vụ cho học sinh ở bán trú và trao 20 chiếc áo phao cho các em học sinh Trường PTDT bán trú THCS Trường Sơn.

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn khi có áo phao mới
Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn khi có áo phao mới.

Rời Trường PTDT bán trú THCS Trường Sơn, đoàn chúng tôi tiếp tục đến với Trường Tiểu học Trường Sơn, nơi có 267 em học sinh, trong đó có 86% là học sinh con em đồng bào dân tộc. Ông Nguyễn Đức Lành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 8 điểm trường, trong đó có 4 bản học sinh phải thường xuyên lội sông đến trường, về mùa mưa lũ các em đi lại rất khó khăn, bởi thế tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày là không thể tránh khỏi. Hiện tại trường rất cần 3 chiếc đò để chở các em qua sông.

Nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt, đoàn công tác Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình đã trao 40 chiếc áo phao cho các em học sinh ở bên kia bản, phải lội sông đến trường mỗi ngày.

“Trước mắt chúng tôi trao áo phao, nhưng sắp tới Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh sẽ lên phương án mua đò cho nhà trường để các em có điều kiện đến trường an toàn hơn”, ông Sỹ cho hay.

Nhận chiếc áo phao từ đoàn, em Hồ Thị Son nhà ở bản Cây Sú, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sơn mừng vui chia sẻ: “Rứa là bữa ni (nay) cháu đi qua sông đến trường không còn lo bị đuối nước như trước đây nữa. Chúng cháu cảm ơn các chú, các cô trong đoàn Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh nhiều lắm ạ. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn”.

Có áo phao, các em học sinh ở bản Cây Sú không còn lo bị đuối nước mỗi khi qua sông
Có áo phao, các em học sinh ở bản Cây Sú không còn lo bị đuối nước mỗi khi qua sông.

Đặng Tài