Quảng Bình: Sở GD-ĐT đề xuất mở cơ sở bán trú

(Dân trí)-Sáng ngày 18/1, ông Đoàn Đức Liêm - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, Sở vừa đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh mở một cơ sở bán trú tại Trường THCS và THPT Hóa Tiến (Minh Hóa) để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học hàng loạt do thiếu chỗ ở bán trú.

Trước đó, Dân trí đã có bài phản tình trạng học sinh (HS) ở các xã biên giới huyện Minh Hóa bỏ học hàng loạt do không có chỗ ở bán trú. Theo đó, đầu năm học 2012 - 2013, có gần 50 HS ở huyện này thi vào Trường Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình nhưng không đậu. Các em tiếp tục nộp hồ sơ và trúng tuyển vào Trường THCS và THPT Hóa Tiến. Tuy nhiên, đến ngày khai giảng năm học mới, có 47 em xin rút hồ sơ không nhập học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện đi lại xa xôi và trường lại không có nhà bán trú.

Được biết, hàng năm Sở GD-ĐT tỉnh này cũng đã ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học đối với huyện nghèo Minh Hóa gấp ba lần so với các nơi khác nhưng như thế vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của các em HS nơi đây.

Trước tình trạng trên, cử tri các xã đã phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cũng đã rốt ráo vào cuộc để tìm cách hạn chế thấp nhất về tình trạng HS bỏ học. Theo ông Liêm, trước mắt Sở sẽ đề xuất với UBND tỉnh cho xây dựng hai phòng ở bán trú và nhà ăn tại Trường THCS và THPT Hóa Tiến để phục vụ nhu cầu trọ cho các em HS ở các xã miền núi huyện Minh Hóa. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí, bởi đây không phải là chủ trương quốc gia mà chỉ là Sở đề xuất với UBND tỉnh trước tình trạng bức bách, cần giải quyết.

"Nếu dự án này sớm được triển khai thì hàng năm Trường THCS và THPT Hóa Tiến sẽ tiếp nhận được khoảng gần 50 em vào các lớp bán trú, sớm chấm dứt tình trạng HS bỏ học hàng loạt do thiếu chỗ ở bán trú", ông Liêm nói thêm.
 
Đặng Tài - Đăng Đức