Quảng Bình: Trường thu sai phải trả lại tiền cho học sinh

(Dân trí) - Chiều 2/11, bà Đinh Thị Thanh Hương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, các trường thực hiện thu sai quy định các khoản đóng trong năm học đã trả lại tiền cho học sinh.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trong năm học 2011- 2012 và năm học 2012 - 2013, Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã thực hiện thu sai với tổng số tiền là 96.120.000 đồng; Trường Mầm non số 2 thị trấn Quy Đạt đã thu sai 73.635.000 đồng; Trường THCS thị trấn Quy Đạt thu sai 22.860.000 đồng và Trường THPT Minh Hóa thực hiện thu sai với quy định là 46.987.000 đồng.

Quảng Bình: Trường thu sai phải trả lại tiền cho học sinh
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Minh Hóa trong đó có Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã thu tiền của học sinh để dùng vào việc mua quà đi lãnh đạo và tiếp khách.

Được biết, các trường này thu số tiền sai với quy định để dùng vào việc mua quà để tặng giáo viên và lãnh đạo ngành cấp trên, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy trong trường... Ngoài ra, số này còn được ban giám hiệu các trường chi tiếp khách.

Bà Hường cho biết, số tiền thu sai quy định trên đã được các trường trả lại cho học sinh. Riêng một số trường thu để chi vào việc mua sắm các trong thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất… cũng đang khẩn trương cân đối ngân sách để hoàn trả lại tiền cho các em học sinh.

“Để xảy ra những sai phạm trên, Đoàn giám sát HĐND huyện cũng như lãnh đạo phòng đã phê bình rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng các trường thực hiện việc thu, chi các khoản trong nhà trường sai quy định nhưu báo nêu, bà Đinh Thị Thanh Hương cho biết thêm.

Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới gửi “thư ngỏ” xin tiền phụ huynh đóng bàn ghế.
Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới gửi “thư ngỏ” xin tiền phụ huynh đóng bàn ghế.

Cũng liên quan đến vấn đề lạm thu đầu năm, cuối giờ chiều 2/11, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Sáu - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Đồng Hới cho biết, sau khi đoàn thanh tra, kiểm tra vụ việc Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới gửi “thư ngỏ” xin tiền phụ huynh đóng bàn ghế đầu năm, chúng tôi cũng đã nhắc nhở lãnh đạo nhà trường về cách làm gửi “thư ngỏ” của nhà trường là sai, gây bức xúc dư luận. Đặng Tài