Quảng Nam: 100% học sinh đi học lại sau bão

(Dân trí) - Sau gần một tuần huy động lực lượng dọn dẹp sau cơn bão số 11, ngày 23/10, Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, 100% học sinh trên địa bàn đã đi học trở lại bình thường.

Học sinh vùng rốn lũ của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đi học trở lại sau bão.
Học sinh vùng rốn lũ của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đi học trở lại sau bão.
 
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam - ông Nguyễn Tất Thắng, cơn bão số 11 đã làm 1 học sinh chết do sạt lở đất; nạn nhân là em Trương Công Phúc, học sinh lớp 3 Trường tiểu học  Phước Ninh, huyện Nông Sơn).
 
Theo thống kê, đã có 341 trường học bị tốc mái, trong đó có 45 phòng học bị tốc mái hoàn toàn; 157 phòng học bị hư hỏng, chủ yếu ở hai huyện Duy Xuyên và Quế Sơn. Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng trên 25 tỉ đồng.

Sau khi bão tan, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình để tổ chức giảng dạy trở lại. Đến ngày 22/10, 100% học sinh trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại bình thường.

Công Bính