Quảng Nam có gần 21.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Năm nay, tỉnh Quảng Nam dự kiến có gần 21.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, với 888 phòng thi tại 55 hội đồng coi thi. Các thí sinh tham gia thi 4 môn trong 2,5 ngày, trong đó có 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn.

Ngày 7/5, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2014. Theo đó, toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng chấm thi tập trung, thời gian chấm thi từ 5-18/6; tổ chức 1 hội đồng phúc khảo tập trung, thời gian chấm thi từ 25-28/6.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có nhiều điểm mới và thay đổi lớn so với các năm trước về số lượng môn thi, hình thức, thời gian làm bài đối với một số môn; thay đổi lịch thi, tổ chức hội đồng coi thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp...

Tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2014.
Tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2014.

Về công tác tuyển sinh, việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường PT Dân tộc nội trú huyện, tuyển sinh lớp 9 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa - Bắc Trà My, tuyển sinh lớp 10 các trường chuyên biệt thực hiện theo phương thức xét tuyển; các trường trung học phổ thông chuyên tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

Các trường THPT công lập các huyện miền núi tuyển 100% số học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đăng ký học lớp 10 hệ công lập; trường trung học phổ thông công lập các huyện, thành phố còn lại tuyển theo phương thức xét tuyển cộng với phân tuyến theo trường. Các trường THPT tư thục, trung tâm GDTX, GDTX-HN, các cơ sở giáo dục có mở các lớp bổ túc văn hóa tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, thí sinh dự thi không bị hạn chế bởi địa bàn xét tuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Huỳnh Khánh Toàn đề nghị ngành giáo dục và địa phương tập trung chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở GD-ĐT triển khai phổ biến rộng rãi quy chế thi, tuyển sinh mới được ban hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về công tác thi và tuyển sinh trong toàn ngành giáo dục; hướng dẫn các Phòng GD-ĐT, các trường THPT xây dựng kế hoạch, thiết lập hồ sơ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các hội đồng coi thi và chấm thi, đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các hội đồng coi thi ở các địa phương, đảm bảo kỳ thi được tiến hành bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế…

Công Bính

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2014