Quảng Nam luân chuyển 155 cán bộ, giáo viên về các địa phương

(Dân trí) - Ngày 20/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa thống nhất việc điều động, luân chuyển 155 cán bộ, giáo viên khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở về các địa phương trong tháng 8 này.

Cụ thể, sẽ luân chuyển 155 cán bộ, giáo viên (GV) khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức và Sở GD-ĐT về nhận công tác tại ngành giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố: Quế Sơn, Hiệp Đức, Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành và Nam Giang.

Một lớp học tại một trường tiểu học tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam).
Một lớp học tại một trường tiểu học tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu trên ban hành quyết định điều động, luân chuyển về và quyết định tiếp nhận, phân công công tác đối với 155 cán bộ, GV nêu trên trong tháng 8 này.

Trước đó ngày 1/8, UBND tỉnh cũng đã quyết định điều động, luân chuyển 57 cán bộ, GV khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn về nhận công tác tại ngành giáo dục và đào tạo các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và Nông Sơn.

Được biết, tính đến cuối năm 2013, tỉnh Quảng Nam đã giải quyết cho 841/868 cán bộ, GV được điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc và có nguyện vọng ở lại công tác tại các huyện miền núi nằm trong danh sách đề án khảo sát ban đầu.

Theo kế hoạch, trong năm học 2014 - 2015, sẽ có gần 540 cán bộ, GV đủ điều kiện về thời gian công tác tại các huyện miền núi có nguyện vọng luân chuyển về các trường huyện, thành phố. Ngoài ra, các huyện miền núi cũng đề nghị điều động 71 cán bộ, GV lên công tác tại miền núi. 

Công Bính