Quảng Nam luân chuyển gần 360 giáo viên về đồng bằng trong năm 2015

(Dân trí) - Đây là những giáo viên đã có đủ thâm niên công tác ở các huyện miền núi và được chuyển về các huyện, thành phố đồng bằng theo nguyện vọng và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 6/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến đồng ý đề xuất của các sở ngành liên quan để luân chuyển cán bộ, giáo viên (GV) công tác tại các huyện miền núi về đồng bằng trong năm 2015.

dsc-0179-a7fcb
Giáo viên đã đủ “thâm niên” công tác ở các huyện miền núi có nguyện vọng sẽ được chuyển về các huyện, TP đồng bằng

Trong đó về Tam Kỳ 63 GV, Hội An 3 GV, Núi Thành 19 GV, Thăng Bình 44 GV, Duy Xuyên 9 GV, Điện Bàn 19 GV, Phú Ninh 34 GV, Đại Lộc 21 GV, Quế Sơn 18 GV, Bắc Trà My 19 GV, Hiệp Đức 3 GV, Nông Sơn 2 GV, Tiên Phước 19 GV, Nam Giang 3 GV và Đông Giang 1 GV.

Ông Nguyễn Chín giao UBND các huyện, thành phố và Sở GD-ĐT phối hợp rà soát, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, phân công công tác theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu các địa phương, ngành chức năng quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, GV luân chuyển về đồng bằng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất danh sách 50 GV hiện công tác tại các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện miền núi được điều động, luân chuyển về công tác tại các trường THPT thuộc các huyện đồng bằng, thành phố.

11 GV mầm non, tiểu học, THCS hiện công tác tại các trường thuộc các huyện miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguyện vọng luân chuyển về các huyện, thị xã, thành phố và 15 cán bộ, GV hiện công tác tại các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện miền núi có nguyện vọng luân chuyển về các huyện, thị xã, thành phố không đúng với địa phương có hộ khẩu gốc của bản thân hoặc vợ (chồng) trước khi nhận công tác miền núi.

Được biết, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã luân chuyển 1.068 cán bộ, GV công tác tại miền núi về đồng bằng và luân chuyển 52 GV từ đồng bằng lên miền núi.

Công Bính