Quảng Ngãi: Có 5 điểm thi THPT Quốc gia

(Dân trí) - Sáng ngày 3/4, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết vừa công bố 5 điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015, với tổng 4.282 học sinh trên toàn tỉnh.

Theo đó, 5 điểm thi được bố trí cụ thể gồm điểm thi tại trường THPT Ba Tơ có 290 thí sinh thuộc các trường THPT Ba Tơ, THPT Phạm Kiệt và Trung tâm GDTX Ba Tơ.

Điểm thi trường THPT Sơn Hà có 470 thí sinh (thuộc các trường THPT Sơn Hà, THPT Quang Trung, THCS và THPT Phạm Kiệt, THPT Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm GDTX Sơn Hà và Trung tâm GDTX Sơn Tây).

Đối với điểm thi tại trường THPT Trà Bồng, có 432 thí sinh thuộc các trường THPT Trà Bồng, THPT Tây Trà, Trung tâm GDTX Trà Bồng và Trung tâm GDTX Tây Trà.

Tại điểm thi ở trường THPT Nghĩa Hành, có 448 thí sinh dự thi thuộc các trường THPT số 1 Nghĩa Hành, THPT số 2 Nghĩa Hành, THPT Nguyễn Công Phương, THPT Minh Long, Trung tâm GDTX Nghĩa Hành và Trung tâm GDTX Minh Long.

Thí sinh Quảng Ngãi lo lắng với cách thi mới năm 2015 (Ảnh minh họa).

Thí sinh Quảng Ngãi lo lắng với cách thi mới năm 2015 (Ảnh minh họa).

Điểm thi còn lại được tổ chức ở TP Quảng Ngãi, 2.642 thí sinh thuộc 33 trường và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh dự thi tại 3 trường THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT chuyên Lê Khiết.

Bên cạnh đó, từ ngày 21 – 25/4, Sở GD&ĐT tổ chức cho thí sinh thi thử nhằm giúp thí sinh làm quen với cách thi của năm 2015. Từ ngày 2 – 30/4, thí sinh tiến hành đăng kí dự thi theo nguyện vọng.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 3/4, thầy Ngô Đình Mẫn – Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn cho biết: “Với cách thi năm nay, nhà trường có 295 thí sinh dự thi, trong đó 250 học sinh phải dự thi ở cụm Quy Nhơn, số còn lại dự thi tốt nghiệp THPT ở TP Quảng Ngãi. Trước tình hình đó, nhà trường xin ý kiến của địa phương nhằm hỗ trợ chi phí vào đất liền như ăn, ở và đi lại để giúp học sinh an tâm dự thi”.

Với cách bố trí điểm thi như trên, học sinh thuộc các huyện đồng bằng như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và đảo Lý Sơn phải di chuyển vào TP Quảng Ngãi dự thi. Cùng theo đó, nhều phụ huynh và học sinh lo lắng việc ăn, ở gặp nhiều khó khăn.

Hồng Long