Quảng Ngãi có trường cấp ba mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Chiều ngày 20/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương vừa ra quyết định đổi tên Trường THPT số 1 Sơn Tịnh (đóng trên địa bàn phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi)thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Với quyết định đổi tên trên, Trường THPT Võ Nguyên Giáp là cơ sở giáo dục công lập, do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi quản lý theo phân cấp. Nhà trường có con dấu, tư cách pháp nhân và mở tài khoản giao dịch theo quy định.
Kể từ nay, Trường THPT số 1 Sơn Tịnh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kể từ nay, Trường THPT số 1 Sơn Tịnh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, vào ngày 20/8, Sở GD-ĐT có Tờ trình số 354/TTr-SGDĐT gửi UBND tỉnh đề xuất về việc đổi tên Trường THPT số 1 Sơn Tịnh thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Đến ngày 4/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương đổi tên trường vì tên trường hiện nay không phù hợp với địa bàn đơn vị hành chính mới.

Thành lập từ năm 1975, Trường THPT số 1 Sơn Tịnh là trường cấp ba đầu tiên của huyện Sơn Tịnh, trên cơ sở sáp nhập từ 2 trường cấp 2 Tịnh Ấn và trường cấp 3 Sơn Tịnh. Từ lúc thành lập đến nay, nhà trường đã trải qua 5 thời hiệu trưởng, với địa phận hành chính thuộc tThị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Đến ngày 1/4/2014, thị trấn Sơn Tịnh sáp nhập và đổi thành Phường Trương Quang Trọng thuộc TP Quảng Ngãi.

Được biết, trước khi ra quyết định đổi tên trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xin ý kiến và được gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng ý. Dự kiến, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2014), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố đổi tên thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp với sự hiện diện của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hồng Long